Nhà văn, nhà báo Trần Hiệp trao tặng tổng tập văn xuôi cho Thư viện tỉnh

Sáng 30-7, Thư viện tỉnh đã tổ chức tiếp nhận tổng tập văn xuôi do Nhà văn, nhà báo Trần Hiệp trao tặng đơn vị.

Tin liên quan:

Thúc đẩy văn hóa đọc: Tuyên truyền đa dạng, nâng cao hành động
Ngoảnh lại ... đi ...
Lễ giao quỹ khuyến học của nhà văn, nhà báo Trần Hiệp

Nhà văn, nhà báo Trần Hiệp trao tặng tổng tập văn xuôi cho lãnh đạo Thư viện tỉnh

Tổng tập văn xuôi của Nhà văn, nhà báo Trần Hiệp (quê xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương), bao gồm 5 tập tiểu thuyết (điển hình là các tác phẩm Mặt trận đường sông, Chuyện vặt thời hậu chiến, Huyền thoại một dòng sông, Trầm tích Hàm Rồng, Bạch Kim…); 1 tập truyện ngắn (tiêu biểu như Đám cưới kỳ lạ, Trăm mối tơ vương, Đồng điệu…); 2 tập ký sự và tùy bút (tiêu biểu như Người bến thép, Xi măng Bỉm Sơn, Vũ khúc thời gian…) và 1 tập chuyện nghề văn, với khoảng 8.000 trang sách.

Tác giả và tổng tập sách.

Tổng tập văn xuôi là thành quả được đúc kết từ tâm huyết, trí tuệ, tài năng và công sức, trong ngót 60 năm cầm bút của tác giả. Đồng thời, tổng tập sách thể hiện sự dày dặn cả về số lượng, lẫn kinh nghiệm, vốn sống của người cầm bút đã kinh qua gần 10 năm trong quân đội, 36 năm làm báo chuyên nghiệp và những chiêm nghiệm sau hơn 20 năm nghỉ chế độ, nhưng vẫn miệt mài với con chữ của nhà văn, nhà báo Trần Hiệp. Như ông chia sẻ tại buổi lễ trao tặng sách, thì “mỗi nhà văn có một cung bậc sáng tác khác nhau, nhưng viết gì cũng chỉ nhằm phục vụ hạnh phúc con người, nhưng khó lắm, cuối đời, tôi suy ngẫm “Từng con chữ chắt ra từ máu đỏ/ Viết suốt đời chưa đi hết chữ TÂM”.

Tổng tập văn xuôi Trần Hiệp là nguồn tư liệu giá trị bổ sung cho Thư viện tỉnh

Tổng tổng văn xuôi Trần Hiệp là nguồn tư liệu giá trị, bổ sung vào kho địa chí của Thư viện tỉnh, nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc và các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

Hoàng Xuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nha-van-nha-bao-tran-hiep-trao-nbsp-tang-tong-tap-van-xuoi-cho-thu-vien-tinh/105261.htm