Nhà vật lý người Đức đoạt giải Nobel năm 1985 đến Bình Định

(SGGP). – Chiều 4-8, Giáo sư Klaus von Klitzing, nhà vật lý người Đức đoạt giải Nobel Vật lý năm 1985 với công trình phát hiện Hiệu ứng Hall lượng tử, đã đến Bình Định. Đây là nhà khoa học đầu tiên trong số 5 nhà khoa học đoạt giải Nobel sẽ đến Bình Định tham dự chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 9 và tham dự lễ khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành.

Ngoài ra có Giáo sư Rolf Heuer, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), nơi đã khám phá ra hạt boson Higgs và Giáo sư Ngô Bảo Châu, người đoạt giải thưởng Fields - được xem là giải “Nobel Toán học” năm 2010, cũng tham gia sự kiện lần này. Theo thông tin từ ban tổ chức, hiện có khoảng hơn 100 nhà khoa học đã đến Bình Định để tham gia chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 9.

NGỌC THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2013/8/324959/