Nhà vô địch EURO giành giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu'

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa công bố và trao các giải thưởng cá nhân mùa giải 2020/21 tại lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2021/22 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào khuya 26.8 (giờ Việt Nam). Tiền vệ Jorginho của đội tuyển Italia và CLB Chelsea đã vượt qua nhiều ứng cử viên khác để giành giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu'.

Jorginho vừa có một giải rất thành công cùng đội tuyển Italia và CLB Chelsea. Tiền vệ 29 tuổi cùng ĐTQG Italia vô địch EURO 2020, cùng CLB Chelsea vô địch Champions League và Siêu cúp châu Âu.

Jorginho đã có mùa giải rất thành công tại ĐTQG lẫn CLB

Jorginho đóng vai trò quan trọng trong cả hai chiến tích kể trên. Do vậy mà không có gì bất ngờ khi tiền vệ này vượt qua đồng đội Kante và Kevin de Bruyne (Man City) để giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”.

Jorginho đã không có mặt tại buổi lễ diễn ra ở Istanbul để nhận giải do đang cùng Chelsea chuẩn bị thi đấu tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh. “Tôi rất tiếc vì không thể có mặt trực tiếp tại đây vì các quy định giới hạn. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp tôi có được vinh dự hôm nay. Ngoài ra, tôi còn phải cảm ơn những người đã không đặt niềm tin vào tôi, bởi nhờ có họ, tôi càng trở nên cố gắng hơn”, Jorginho chia sẻ qua video gửi đến người hâm mộ.

Với việc nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”, Jorginho được giới chuyên môn đánh giá sẽ có nhiều khả năng giành danh hiệu Quả bóng vàng 2021. Trong lịch sử, cựu danh thủ người Italia - Fabio Cannavaro từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hồi năm 2006 và sau đó đoạt luôn Quả bóng vàng.

Các giải thưởng đáng chú ý của UEFA mùa 2020/21:
Nam thủ môn xuất sắc nhất: Mendy (Chelsea)
Nam hậu vệ xuất sắc nhất: Ruben Dias (Man City)
Nam tiền vệ xuất sắc nhất: Kante (Chelsea)
Nam tiền đạo xuất sắc nhất: Erling Haaland (Dortmund)
HLV nam xuất sắc nhất: Thomas Tuchel (Chelsea)
Giải “Chủ tịch UEFA”: Đội ngũ y tế và trung vệ Simon Kjaer được vinh danh vì đã có công cứu sống Christian Eriksen ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan ở EURO 2020.

VĨNH HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/44649/nha-vo-dich-euro-gianh-giai-%E2%80%9Ccau-thu-xuat-sac-nhat-chau-au%E2%80%9D