Nhà vô địch F1 Hamilton bị phản ứng vì nhận xét Ấn Độ là 'nước nghèo'

Tay đua vô địch thế giới đua xe Công thức 1 (F1) Lewis Hamilton vừa phải lên tiếng giải thích về những bình luận đang bị phản ứng dữ dội nói về Ấn Độ là 'một đất nước nghèo nàn'.

Hamilton bị phản ứng dữ dội vì nhận xét Ấn Độ là "quốc gia nghèo" - Ảnh: REUTERS

Nhận xét trên được tay đua của đội Mercedes nói trong cuộc phỏng vấn BBC hồi đầu tuần nhằm chia sẻ về những chặng đua mới đang được bổ sung vào lịch trình của F1 - trong đó có Việt Nam Grand Prix từ năm 2020 - cũng như trải nghiệm thi đấu của anh ở Ấn Độ trước đây.

Hamilton cho biết: “Tôi đã từng đến Việt Nam và đó là một đất nước rất đẹp. Tôi cũng đã từng đến Ấn Độ để tham gia một chặng đua kỳ lạ vì quốc gia này là một nơi nghèo nàn nhưng lại có một đường đua quy mô và đẹp đẽ đến thế ngay giữa chốn đồng không mông quạnh. Tôi đã cảm thấy rất mâu thuẫn khi dự chặng đua đó”. Chính vì những bình luận này mà tay đua người Anh đã bị cư dân mạng phản ứng gay gắt, thậm chí bị gán là “kiêu ngạo” và “dốt nát”, đến mức tay đua 5 lần vô địch thế giới phải lên Twitter phân bua hôm 15.11.

Hamilton từng tham gia chặng đua ở Ấn Độ năm 2012 - Ảnh: REUTERS

“Tôi nhận thấy một số người cảm thấy không vui, thất vọng đối với những bình luận của tôi về Ấn Độ. Trước hết, Ấn Độ là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Nền văn hóa ở đó thật tuyệt vời. Tôi đã đến đó và đã luôn có những thời gian tuyệt vời. Tuy nhiên, dù Ấn Độ có nền kinh tế phát triển rất nhanh thì đất nước này vẫn còn thiếu thốn rất nhiều”, tay đua 33 tuổi viết. Sau đó, Hamilton giải thích thêm: “Bình luận của tôi có ý là tham dự chặng Grand Prix ở đó mang lại cảm giác kỳ lạ vì sau khi lái xe qua những người vô gia cư thì sẽ đến một đường đua khổng lồ nơi tiền bạc không phải là vấn đề. Họ đã chi hàng trăm triệu cho một đường đua mà nay chẳng bao giờ dùng đến, trong khi số tiền đó có thể chi cho xây dựng trường học và nhà ở. Khi chúng tôi tiến hành chặng đua thì chẳng có ai đến xem có lẽ là do vé quá đắt hoặc là chẳng có ai quan tâm đến. Tuy nhiên, tôi cũng đã gặp được một số người hâm mộ Ấn Độ tuyệt vời”.

Hamilton cũng dùng tài khoản Instagram để “nói lại cho rõ” về những bình luận gây phản ứng của mình rằng: “Thật khó để đến Ấn Độ vì sự khác biệt quá lớn giữa người giàu và người nghèo, nhưng người dân ở đó là những người tử tế nhất và thức ăn thì rất tuyệt, thật sự là món ăn yêu thích của tôi. Tôi hy vọng đất nước này sẽ có một ngày mang hình ảnh khác, vui lòng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không yêu Ấn Độ, vì điều đó hoàn toàn không đúng”. Đội đua Mercedes của Hamilton cũng tham gia bảo vệ tay đua ngôi sao của mình trước cơn bão chỉ trích ngày càng lớn từ cộng đồng mạng, khi cho rằng một số người đã “bóp méo” lời nhận xét của tay đua người Anh.

Ấn Độ Grand Prix sẽ trở lại đăng cai tổ chức F1 - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ Grand Prix đã được thêm vào lịch F1 hồi năm 2011, với cuộc đua tổ chức tại Noida, ngoại ô Delhi. Việc mang F1 đến Ấn Độ được cho là tốn hơn 400 triệu USD, nhưng chặng này chỉ kéo dài đúng 3 mùa trước khi bị rút khỏi lịch đua do những bất đồng giữa các giới chức F1 và ban tổ chức địa phương. Trong khi đó, Việt Nam vừa được bổ sung vào lịch F1 từ năm 2020, với cuộc đua diễn ra tại Hà Nội.

Cách đây hơn 1 tuần, Hamilton đã sớm đoạt danh hiệu vô địch thế giới năm 2018 và là lần thứ 5 trong sự nghiệp. Thành tích này giúp tay đua người Anh vươn lên vị trí thứ nhì trong danh sách các tay đua xuất sắc của mọi thời đại ngang bằng số lần đoạt chức vô địch với tay đua Argentina Juan Manuel Fangio, và chỉ còn thua huyền thoại người Đức Michael Schumacher 2 danh hiệu.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/nha-vo-dich-f1-hamilton-bi-phan-ung-vi-nhan-xet-an-do-la-nuoc-ngheo-95711.html