Nhà vô địch Malaysia ngại đòn sở trường của SLNA

Trước lượt trận 'chung kết' bảng H AFC Cup 2018, HLV đội Johor Darul Ta'zim (Malaysia) đánh giá cao 'vũ khí' sở trường của Sông Lam Nghệ An.

Ở lượt đi, SLNA từng giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 trước Johor Darul Ta'zim. Rút kinh nghiệm sau thất bại trên sân Vinh, đội bóng của Malaysia cảnh giác hơn với Phan Văn Đức và đồng đội.

"SLNA là một đội bóng mạnh, được tổ chức tốt. Những pha phản công của họ rất nguy hiểm vì họ có những cầu thủ rất nhanh", HLV Raul Longhi chia sẻ.

Trong trận lượt đi, Johor nhận thất bại bởi 2 bàn thua đến từ 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh. Trong đó bàn ấn định tỉ số 2-0 của SLNA là thành quả của 1 pha phản công sắc bén ở cuối trận đấu.

Phan Văn Đức là người mở tỉ số cho SLNA ở lượt đi.

20h tối nay 24/4, SLNA sẽ chạm trán Johor ở lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Cup 2018. So với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, cơ hội giành quyền đi tiếp của đội bóng Malaysia là nhỏ hơn.

"Chúng tôi phải thắng và ghi 5 bàn. Rất khó, nhưng sao lại không thể xảy ra chứ. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra", HLV Longhi cho biết. "Chúng tôi sẽ kiểm soát bóng và tấn công, nhưng điều này còn phụ thuộc vào điều kiện mặt sân nữa".

Trong khi đó, tình hình của SLNA sáng sủa hơn đôi chút, dù đại diện của V-League cũng không có quyền tự quyết đến tấm vé đi tiếp. Theo thể thức áp dụng cho khu vực Đông Nam Á của AFC Cup, chỉ có 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được giành quyền đi tiếp.

Video: SLNA đánh bại Johor ở lượt đi

Đương kim vô địch Cúp Quốc gia chỉ có thể chiếm ngôi đầu bảng nếu giành được nhiều điểm hơn Persija Jakarta trong lượt trận tối nay. Tuy nhiên khả năng đội bóng Indonesia sảy chân trong cuộc đối đầu với Tampines Rovers là không cao, bởi CLB của Singapore là đội yếu nhất bảng và chưa giành chiến thắng nào.

SLNA cũng gặp bất lợi trong cuộc đua của các đội nhì bảng khu vực Đông Nam Á. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của đại diện Việt Nam là Home United (Singapore), hiện cũng có 10 điểm nhưng có lợi thế về chỉ số phụ. Hiệu số bàn thắng - bàn thua của Home United là +7, trong khi SLNA chỉ đạt +4.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nha-vo-dich-malaysia-ngai-don-so-truong-cua-slna-d394961.html