Nhà vô địch Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ biết đọc sách từ năm 3 tuổi

Theo lời bà nội của nhà vô địch Đặng Lê Nguyên Vũ, dưới sự chỉ bảo của người lớn, cùng sự thông minh, tiếp thu nhanh, năm hơn 2 tuổi, Vũ đã nhận biết mặt chữ, 3-4 tuổi có thể tự ghép chữ và đọc sách.

Sau chiến thắng thuyết phục của Đặng Lê Nguyên Vũ tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, bà Lê Thanh Tâm (73 tuổi, bà nội của Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chưa thể giấu được niềm vui và niềm tự hào này.

Trò chuyện với VTC News, bà Tâm cho hay, Vũ là cậu bé ham học hỏi, thích các môn Toán, Lý, Ngoại ngữ và rất đam mê bóng đá, sống tình cảm, hòa nhã, hiền lành.

Nguyên Vũ trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Nguyên Vũ trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Bà Tâm vẫn nhớ như in giây phút MC đọc tên người chiến thắng Đặng Lê Nguyên Vũ. Nhiều học sinh cũ của bà gọi điện chúc mừng, có người không giấu được xúc động và bật khóc.

"Quả ngọt hôm nay Vũ có được là nhờ trí tuệ và khả năng của cháu", bà Tâm nói và cho biết, dưới sự chỉ bảo của người lớn, cùng sự thông minh, tiếp thu nhanh, năm hơn 2 tuổi, Vũ đã nhận biết mặt chữ, 3-4 tuổi có thể tự ghép chữ và đọc sách. Khi vào học lớp 1, Vũ đã thuộc hết chữ.

Bà nội của Đặng Lê Nguyên Vũ

Trước đó, trả lời tờ Lao Động, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - chủ nhiệm lớp 12A2 (Trường THPT Bắc Duyên Hà) - cho biết bản thân không bất ngờ với thành tích mà Vũ vừa đạt được bởi em là một học sinh có trí nhớ rất tốt, học đều tất cả các môn.

"Ở lớp, Vũ là học sinh ngoan và là một lớp trưởng gương mẫu, là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng thi học sinh giỏi Toán, giành Huy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016. Vũ học đều các môn, điểm tổng kết trung bình đều trên 9 phẩy", cô Yến vui mừng tiết lộ.

Không chỉ gây ấn tượng với thành tích tại Đường lên đỉnh Olympia, cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ của nam sinh Thái Bình, trùng với tên của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên cũng khiến nhiều người tò mò về ý nghĩa.

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, Đặng Thanh Bình (bố Nguyên Vũ lý giải, bản thân ông vốn ngưỡng mộ thành công kinh doanh của "ông trùm" cafe Trung Nguyên. Thứ 2 tình cờ tên con trai được ghép từ 4 họ gia đình.

"Đặng là họ của bố, Lê là họ của bà nội, họ Nguyễn xếp vần là Nguyên cho hợp - đây là họ của mẹ, còn Vũ là họ của cụ nội Vũ", ông Bình cười nói.

Về quyết định đi du học của con trai, ông Bình cho biết sẽ tôn trọng con.

Cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ khiến nhiều người tò mò về ý nghĩa

Như tin đã đưa, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã diễn ra với điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La và Hà Nội.

Tranh tài trong trận chung kết này là 4 "nhà leo núi" gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh lớp 12, Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình; Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng; Bùi Anh Đức, học sinh lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La và Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP.Hà Nội.

Chung cuộc, ngôi vị cao nhất đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Nguyên Vũ sẽ giành được giải thưởng 40.000 USD.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/nha-vo-dich-olympia-dang-le-nguyen-vu-biet-doc-sach-tu-nam-3-tuoi-202210061605404083.html