Nhà vô địch Thái Lan bị hạ bệ trên sân nhà

Tham vọng đi sâu tại AFC Champions League 2017 của Muangthong United gần như bị dập tắt khi họ để thua Kawasaki Frontale 1-3, tại trận lượt đi của vòng 1/8.

Đội ĐKVĐ Thái Lan để lại nhiều ấn tượng khi tiến đến vòng knock-out. Ở vòng bảng, họ bất bại trên sân nhà với 3 trận toàn thắng trước các đội mạnh của châu lục gồm Kashima Antlers (Nhật Bản), Brisbane Roar (Australia) và Ulsan Hyundai (Hàn Quốc).

Điều đó khiến thầy trò Tawan Sripan tự tin khi tiếp đón Kawasaki Frontale tối 23/5. Lợi thế sân nhà giúp Muangthong chơi hứng khởi trong hiệp 1. Đúng phút 45, Teerasil Dangda tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Nhưng mọi chuyện thay đổi chóng vánh trong hiệp 2. Phút 66, Kengo Nakamura tận dụng tình huống phòng ngự không an toàn của đối phương, bình tĩnh đón bóng rồi dứt điểm gỡ hòa 1-1. Chỉ 3 phút sau, Yu Kobayashi tung cú volley đẹp mắt giúp đội bóng Nhật Bản vượt lên.

Càng chơi, đội vô địch Thái Lan tỏ ra mệt mỏi. Việc thi đấu liên tục thời gian qua khiến một số trụ cột sa sút về thể lực. Tận dụng điều đó, Kawasaki vẫn liên tục gia tăng áp lực. Đến phút 89, họ ấn định chiến thắng 3-1sau cú đệm bóng dễ dàng của Hiroyuki Abe.

Trận này, ngôi sao được mệnh danh là “Messi Thái” – Chanathip Songkrasin gần như mất hút trên sân. Với trận thua 1-3, Muangthong United sẽ rất khó để lật ngược thế trận khi đá lượt về vào ngày 30/5.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-vo-dich-thai-lan-bi-ha-be-tren-san-nha-post748930.html