Nhà vô địch tuổi 17

Tài năng trẻ quần vợt Nguyễn Văn Phương xuất sắc đánh bại đối thủ Trung Quốc, đoạt chức vô địch giải trẻ nhóm 1 China Junior 14.

Chiến tích này giúp tài năng 17 tuổi vượt mặt đàn anh Lý Hoàng Nam (vô địch năm 18 tuổi), trở thành tay vợt Việt Nam trẻ nhất đăng quang giải đấu thuộc cấp độ ITF.

Có danh xưng “vua về ngược” nhưng tại giải đấu ở Nam Kinh (Trung Quốc), Văn Phương giành những chiến thắng giòn giã trước hầu hết đối thủ của chủ nhà.

Tại vòng 1, hạt giống số 16 Văn Phương (hạng 191 ITF) được miễn trận đầu, sau đó thắng nhẹ nhàng Li Zi Ang (Trung Quốc) 6/1, 6/2. Tại vòng 3, Phương tiếp tục biến đối thủ Trung Quốc khác là Wang Xiaofei thành bại tướng với trận thắng 6/1, 6/7, 6/1.

Lọt vào tứ kết, tay vợt đang khoác áo Becamex Bình Dương đánh bại hạt giống số 8 người Ukraine Vanshelboim hai set cách biệt (6/1, 6/3). Ở bán kết, Văn Phương hạ tiếp hạt giống số 9 Ki Lung Ng (Hong Kong) 6/4, 6/0, ghi tên mình vào trận chung kết nhóm 1 ITF đầu tiên trong sự nghiệp.

Ở trận tranh chức vô địch với hạt giống số 5 Yunchaoket Bu (ngược dòng hạ hạt giống số 1 Ichikawa, Nhật Bản 2-1), Văn Phương tiếp tục thể hiện phong độ ổn định để vượt lên dẫn trước tay vợt chủ nhà sau chiến thắng 6/3 set đầu.

Bước sang ván hai, ưu thế vẫn được tay vợt Việt Nam thể hiện khi dẫn trước Yunchaoket 3/1. Lúc này, tay vợt Trung Quốc xin dừng cuộc chơi do thể lực sụt giảm nghiêm trọng và đồng nghĩa Văn Phương lần đầu đăng quang nhóm 1 ITF.

Mặc dù vượt mặt Lý Hoàng Nam, đoạt chức vô địch năm 17 tuổi nhưng Nguyễn Văn Phương còn phải phấn đấu rất nhiều mới so kịp các thành tích của đàn anh.

Mục tiêu lớn nhất mà Becamex Bình Dương đặt ra cho Văn Phương là suất tham dự giải Grand Slam trẻ thế giới trước khi qua tuổi 18. Tại đấu trường này, năm 2015, Lý Hoàng Nam từng vô địch đôi Wimbledon cùng người đánh cặp Sumit Nagal (Ấn Độ).

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/nha-vo-dich-tuoi-17-786068.html