Nhà Vua Thái Lan toàn quyền kiểm soát tài sản Hoàng gia

Ngày 17-7, một luật mới bắt đầu có hiệu lực, cho phép Nhà Vua Thái Lan toàn quyền kiểm soát đối với tài sản hoàng gia trị giá hàng tỷ USD. Nhà Vua Maha Vajiralongkon thừa kế một trong những gia tài đồ sộ nhất thế giới -ước tính vào khoảng 30-60 tỷ USD - khi kế vị ngai vàng hồi tháng 10-2016, sau khi cha ông là Nhà Vua Bhumibol Adulyadej băng hà ở tuổi 88.

Theo AFP, sự thay đổi lớn trong bộ luật mới là trao quyền cho Nhà Vua Vajiralongkon chỉ định tất cả các thành viên của ủy ban giám sát CPB. Theo bộ luật cũ, Chủ tịch Ủy ban này là Bộ trưởng Tài chính. Tuy nhiên, điều kiện này đã bị loại bỏ trong bộ luật mới, thay vào đó Nhà Vua Vajiralongkorn được toàn quyền chỉ định người đứng đầu ủy ban. Đây là lần đầu tiên luật này được thay đổi trong suốt 69 năm qua.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_169218_nha-vua-tha-i-lan-toa-n-quye-n-kie-m-soa-t-ta-i-sa.aspx