Hình ảnh các cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội đóng cửa vì dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp và sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội đã phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Nếu trước đây những con phố Kim Mã, Xuân Thủy, Đê La Thành, Hàng Bông... của Hà Nội luôn sầm uất các cửa hàng kinh doanh với lượng người mua - bán tấp nập, thì giờ đây, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 dần trở nên vắng vẻ, đìu hiu mỗi ngày.

Nếu trước đây những con phố Kim Mã, Xuân Thủy, Đê La Thành, Hàng Bông... của Hà Nội luôn sầm uất các cửa hàng kinh doanh với lượng người mua - bán tấp nập, thì giờ đây, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 dần trở nên vắng vẻ, đìu hiu mỗi ngày.

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh ở những con phố sầm uất bậc nhất Hà Nội phải tạm ngừng kinh doanh chờ dịch qua đi.

Các cửa hàng kinh doanh thời trang, công ty lữ hành, kinh doanh đồ ăn uống hay làm đẹp...đóng cửa im lìm, nhiều của hàng treo biển san nhượng vì không chịu được chi phí thuê nhà, nhân viên.

Trong đó, chịu ảnh hưởng dễ nhận thấy nhất có lẽ là các cửa hàng ăn uống.

Sự nhộn nhịp kẻ mua người bán giờ không còn...

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh ở phố cổ Hà Nội, nguồn thu chính của họ đến từ khách du lịch, người nước ngoài... nhưng giờ đây thì làm gì có, nên có mở cũng chẳng có ai mua.

Tại một số con phố khác của Hà Nội, nhiều chủ cửa hàng đang cố gắng bán thanh lý hết đồ để trả mặt bằng kinh doanh.

Theo một chủ cửa hàng kinh doanh đồ gỗ trên phố Đê La Thành (Hà Nội), dịch Covid-19 khiến hàng bán chậm, tiền lời không đủ trả thuê mặt bằng.

Một số cửa hàng kinh doanh đang cố tìm cách "bám trụ" bằng các hình thức bán hàng mang về, bán online... để mong có thể duy trì chờ dịch qua.

Một số khác thì tìm cách lắp các vách ngăn để người đến ăn uống cảm thấy yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, theo một chủ quán, đây cũng chỉ là phương pháp tạm thời được các quán áp dụng mong kéo khách tới cửa hàng. Nhưng, lượng khách tìm đến quán mỗi ngày cũng chỉ tính trên đầu ngón tay.

Hay một số cửa hàng khác thì chọn phương án là kết hợp kinh doanh nhiều chúng loại mặt hàng để gia tăng thu nhập lúc nhàn rỗi.

Hiện, số lượng các chủ kinh doanh đóng cửa và trả lại mặt bằng tại Hà Nội đang ngày một nhiều lên. Người đi đường sẽ không khó để nhìn thấy những thông báo cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh tại nhiều tuyến phố Hà Nội mà trước đây đi tìm một chỗ trống cũng khó.

Nhiều cửa hàng có mặt tiền, diện tích lớn căng biển cho thuê nhưng gần như chẳng có ai hỏi.

Chị Lan Anh - đang có một cửa hàng cần cho thuê ở Kim Mã cho biết, dịch dã khiến người kinh doanh cũng khó mà người cho thuê mặt bằng như chị cũng nản. Trước kia chỉ cẩn trống vài hôm là có người tới hỏi liền, nhưng giờ thì cả tháng chả ai gọi điện hỏi thuê. "Tôi cũng đã giảm giá, cho trả dần theo tháng nhưng hơn tháng nay từ khi đơn vị cũ trả mặt bằng tới giờ mà vẫn chưa cho thuê được".

Bảo Linh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hinh-anh-cac-cua-hang-kinh-doanh-tai-ha-noi-dong-cua-vi-dich-covid-19-860458.vov