Nhà xác bệnh viện bị phản ánh vì thu khoản phí không rõ ràng

Nhân viên nhà tang lễ (nhà xác) Bệnh viện (BV) huyện Bình Chánh (TPHCM) đã đưa ra biên lai thu tiền với nhiều khoản phí khiến người nhà nạn nhân bức xúc. Đáng nói, biên lai này lại đóng dấu đỏ đã thu tiền khi người nhà chưa đóng.

Theo đó, có thông tin cho rằng, nhà tang lễ BV huyện Bình Chánh (BV mới) đã thu những khoản phí vô lý với tổng số tiền 5,5 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã phải nhờ người thân can thiệp, lúc này nhà tang lễ BV chỉ yêu cầu đóng 500 ngàn đồng phí nhà xác.

Thu 3 triệu đồng tiền phòng lạnh bảo quản xác

Nạn nhân trên là anh T.V.T. (30 tuổi, quê Sóc Trang) bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong vào tối 4.9 tại huyện Bình Chánh. Thi thể anh T. được chuyển về nhà tang lễ BV.

Ngày 5.9, khi người nhà đưa nạn nhân T. về quê mai táng thì nhân viên nhà tang lễ đưa một phiếu thu tiền, phiếu này ghi rõ: Nhà tang lễ Bệnh viện huyện Bình Chánh, Công ty mai táng Phước Thạnh; Biên lai thu tiền: Tiền xe chuyển xác từ hiện trường 1,2 triệu đồng, tiền nhân viên chuyển xác từ hiện trường 800 ngàn đồng, tiền phòng lạnh là 3 triệu đồng, tiền vệ sinh và sát trùng 500 ngàn đồng… Tổng cộng là 5,5 triệu đồng.

Phiếu thu tiền của nhà tang lễ

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ (BS) Hồ Trúc Lệ, Giám đốc BV huyện Bình Chánh xác nhận có trường hợp của anh T. Theo đó người thân anh T. có liên hệ và nói về việc thu tiền như trên, sau đó BS Lệ có trao đổi với nhà tang lễ và được biết mức giá là bao gồm các khoản giá như giữ lạnh, tiền xe…. Tuy nhiên, do gia đình nạn nhân nghèo nên phía BV yêu cầu không thu bất kỳ khoản tiền nào và Công ty mai táng Phước Thạnh đồng ý.

Đóng dấu đỏ đã thu tiền khi người nhà chưa đóng

Về vấn đề biên lai thu tiền có in dòng chữ “Nhà tang lễ BV huyện Bình Chánh” phía trên và phía dưới in dòng chữ “Công ty mai táng Phước Thạnh”, Giám đốc BV Bình Chánh thông tin, BV có hợp đồng với Công ty mai táng Phước Thạnh để cơ sở này hỗ trợ cơ quan điều tra trong quá trình khám nghiệm tử thi như lưu xác, chuyển xác…

Theo đó, công ty tự bỏ tiền đầu tư máy móc, hộc đựng xác… Mỗi tháng sẽ đóng cho BV khoản tiền nhất định. BV ký hợp đồng và công ty được phép thu các khoản tiền. Sở dĩ có hợp đồng này là do BV không có nhân viên chuyên về lĩnh vực này.

Về việc bảo quản thi thể anh T. chưa đầy 12 tiếng nhưng thu giá 3 triệu đồng, BS Lệ cho biết, sẽ kiểm tra lại và làm việc với công ty, nếu phát hiện có sai sót sẽ chấn chỉnh.

“Nếu giá do công ty đưa ra được cho là quá cao, BV sẽ làm việc và tìm hiểu giá đó khảo sát từ đâu để tính toán lại, có thể miễn phí cho người nghèo. Về hóa đơn có đóng dấu đỏ đã thu tiền khi người nhà chưa đóng, có lẽ nhân viên của công ty làm mà không suy nghĩ” - BS Lệ nói.

Ông Dương Phong Thạnh, chủ Công ty mai táng Phước Thạnh xác nhận, ông mới ký hợp đồng với BV huyện Bình Chánh (hợp đồng từ ngày 15.8.2018) và các khoản tiền thu trong quá trình phục vụ giải phẫu tử thi đều thông qua BV.

Ông Thạnh cho rằng việc ông thu chi phí bảo quản phòng lạnh là 1,5 triệu đồng/ngày và các khoản phí trên là dựa vào quy định thu phí nhà tang lễ từ trước đến giờ của BV Bình Chánh. Tuy nhiên, thời điểm này, BV Bình Chánh (BV mới) mới hoạt động và công ty chỉ hợp đồng với BV nên chưa kịp thời dán bảng niêm yết giá cả để người dân biết.

“Thi thể anh T. được bảo quản trong phòng lạnh, khi gia đình nạn nhân đưa nạn nhân về quê an táng thì chúng tôi mới làm biên lai thu tiền. Giá cả dựa trên các khoản thu trong việc thuê xe và nhân công chuyển thi thể, bảo quản trong phòng lạnh, vệ sinh và sát trùng… nên tổng tiền thu là 5.5 triệu đồng”, ông Thạnh nói.

Ngoài ra, việc BV yêu cầu miễn phí hoàn toàn đối với nạn nhân T. do hoàn cảnh khó khăn nhưng công ty vẫn thu 500 ngàn đồng, ông Thanh lý giải, do gia đình nạn nhân T. mua quan tài của một cơ sở mai táng khác nên thu khoản này để cơ sở mai táng này thuê phòng đặt quan tài để khâm liệm.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nha-xac-benh-vien-bi-phan-anh-vi-thu-khoan-phi-khong-ro-rang-630208.ldo