Nhà xe bỏ bà bầu giữa đường vì sợ sinh con trên xe

Thấy chị B có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe vì sợ chị này sinh con trên ô tô.

Video: Nhà xe bỏ bà bầu giữa đường vì sợ sinh con trên xe

Sáng 27-4, thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa giúp đỡ, hỗ trợ một gia đình bị xe khách bỏ lại trên địa bàn.

Theo đó, vợ chồng anh LKK (38 tuổi) và chị PNB (28 tuổi; đang mang thai tháng thứ tám; ngụ huyện Thới Lới, TP Cần Thơ) cùng con gái (4 tuổi) đến TP Đà Nẵng để làm ăn, kiếm tiền cho vợ sinh.

Bị bỏ giữa đường, CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phải đón xe khách hãng Phương Trang cho gia đình về TP Cần Thơ. Ảnh: TN

Chị B gần tới ngày sinh nở và ngày 26-5, anh K đón xe khách từ TP Đà Nẵng về lại Cần Thơ để tiện chăm sóc.

Khi đến khu vực ngã ba chợ Tre (xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), thấy chị B có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe, đón xe khác vì sợ chị này sinh con trên xe.

Trước yêu cầu trên, gia đình anh K phải xuống xe. Cả gia đình đi bộ dọc QL1 để tìm sự hỗ trợ. Sau đó, người dân đã trình báo Công an thị trấn Sông Vệ.

Lực lượng CSGT làm nhiệm tặng quà cho gia đình. Ảnh: TN

Nhận tin từ Công an thị trấn Sông Vệ, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đến hỗ trợ.

Tại đây, các cán bộ đã hỗ trợ gia đình anh K 2 triệu đồng và mua vé xe, đưa gia đình lên xe khách để về TP Cần Thơ.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-xe-bo-ba-bau-giua-duong-vi-so-sinh-con-tren-xe-post735201.html