Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Số hóa các tài liệu của Đảng từ năm 1945

Sau đại dịch Covid-19, sự phát triển mạnh mẽ của xuất bản phẩm điện tử với các nền tảng quảng bá và phát hành sách trên Internet đã và đang tạo nên diện mạo mới cho ngành xuất bản trên không gian số.

Nắm bắt xu thế và triển vọng của chuyển đổi số, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đầu tư các hạ tầng về số hóa. Các tài liệu của Đảng từ năm 1945 đã được đơn vị này số hóa thành các file pdf và lưu giữ trên hệ thống để khai thác. Cho đến nay đơn vị đã xuất bản được gần 1.200 đầu sách trên không gian số. Nhiều loại hình xuất bản phẩm điện tử được đơn vị xuất bản có sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp phát hành và các doanh nghiệp công nghệ với các ứng dụng như Voiz FM, nền tảng sách điện tử Fonos và nhiều ứng dụng khác…Sự liên kết hợp tác này đã mang lại sự tăng trưởng ấn tượng nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trên không gian số.

Tính đến tháng 5/2022, đã có 16 nhà xuất bản đủ điều kiện xuất bản điện tử, từ năm 2019 đến năm 2021, bình quân mỗi năm toàn ngành xuất bản được từ 2.000 đến 2.500 xuất bản phẩm điện tử. Dù có những bước tiến mạnh mẽ, việc khai thác hiệu quả thị trường này vẫn là vấn đề đặt ra với không riêng ngành xuất bản mà cần sự chung tay của nhiều ngành, đặc biệt là sự thay đổi trong nhận thức, hành động, cũng như là hành lang pháp lý về chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là xu thế của mọi ngành nghề, đồng thời là một yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển của hoạt động xuất bản. Tại các tọa đàm, diễn đàn, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã nhấn mạnh cần các giải pháp đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số, đưa ngành xuất bản, in và phát hành sách trở thành ngành công nghiệp văn hóa, phát triển, góp phần chấn hưng văn hóa đọc của dân tộc.

Thực hiện : Bích Liên Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia-su-that-so-hoa-cac-tai-lieu-cua-dang-tu-nam-1945