Nhà xưởng, kho bãi xen lẫn khu dân cư: Hiểm họa khôn lường!

Một số vụ cháy lớn xảy ra thời gian gần đây ở một số nhà xưởng nằm trong khu dân cư tại các địa bàn như Thạch Thất, Hoài Đức, Nam Từ Liêm,… lại một lần nữa báo động tình trạng 'cẩu thả' trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy của các chủ nhà xưởng, nhà kho trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) từ nhiều năm nay vẫn luôn tồn tại những điểm tập kết phế liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trong thực tế, một xưởng tái chế đồ nhựa, túi nilon tại phường này đã bị cháy. Nguyên nhân được xác định do công nhân đốt rác trong xưởng.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong xưởng sản xuất, thiêu rụi toàn bộ máy móc. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt và tích cực tổ chức dập lửa tuy nhiên do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng bốc lên dữ dội, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lửa lan sang thiêu rụi cả xưởng nhựa bên cạnh.

Ảnh minh họa: PV

Ảnh minh họa: PV

Được biết, những cơ sở tái chế phế liệu ở phường Trung Văn đã tồn tại hàng chục năm nay. Vài năm về trước, trên địa bàn phường có khoảng 200 hộ gia đình chuyên thu mua, tái chế, sản xuất đồ nhựa theo quy mô nhỏ lẻ, nhưng qua vận động, thuyết phục, người dân đã dần chuyển đổi nghề nghiệp. Đến nay, toàn phường vẫn còn khoảng trên 30 hộ làm nghề này.

Do không có đất sản xuất, những hộ này đã dựng lều, lán trên đất nông nghiệp để hoạt động, đồng thời cũng không tuân thủ quy định về phòng, chống cháy nổ. Theo phản ánh của người dân sinh sống trong khu vực có những xưởng phế liệu thì có người đã kiến nghị lên UBND phường do lo ngại về tình trạng cháy nổ nhưng dường như không có chuyển biến nhiều.

Trong những vụ cháy từ các nhà xưởng, nguy cơ cháy lan là rất cao, do vậy, khi xảy ra cháy nổ thiệt hại thường rất lớn. Điển hình như vụ cháy một nhà xưởng xảy ra ngày 21/8 vừa qua tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Thời điểm xảy cháy, người dân phát hiện khói trong xưởng nên đã tổ chức dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, lửa cháy bén vào các thùng hóa chất tạo thành đám cháy lớn bao trùm toàn bộ khu xưởng.

Cơ quan chức năng đã phải huy động hàng chục xe cứu hỏa thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy của Hà Đông, Thạch Thất và Đan Phượng đến tham gia chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa không lan tới khu dân cư. Tuy đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà xưởng thì bị cháy hoàn toàn, đồng thời cũng biến nhiều tài sản thành tro bụi, trong đó có một ô tô bán tải.Vụ việc này đã khiến những người dân sinh sống trên địa bàn hoảng sợ, lo lắng.

Một người dân bày tỏ lo lắng sau khi nghe tin về vụ cháy ở Hoài Đức bởi những xưởng này khi cháy có thể lan rất nhanh sang các nhà xung quanh hoặc sang chính những xưởng lân cận, gây nguy hiểm đến tính mạng và của cải của hàng xóm láng giềng xung quanh. Thêm nữa, lao động tại các nhà xưởng này đều không được trang bị bảo hộ lao động hoặc có, nhưng không sử dụng. Việc ý thức kém cộng với những vật liệu dễ gây hỏa hoạn trên có thể là ẩn họa về cháy nổ ngay tại khu dân cư đông đúc.

Ngay trên đường Đê La Thành, đoạn từ ngã tư Ô Chợ Dừa đến ngã tư Cầu Giấy, nơi mới xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng cách đây ít ngày, hàng chục xưởng sản xuất lớn nhỏ nằm san sát, xen kẽ với nhà dân tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Trên trục đường này, ngoài các cửa hàng trưng bày và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ, xen kẽ là những xưởng sản xuất đồ gỗ với nhiều vật liệu dễ cháy nổ. Theo ghi nhận, các xưởng sản xuất này đã hình thành và hoạt động từ nhiều năm nay.

Ngoài việc gây tiếng ồn, phát tán bụi, mùi sơn độc hại, đây có thể coi là những nơi rất dễ xảy ra cháy, nổ. Con đường này lâu nay vốn có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao, đặc biệt vào giờ tan tầm. Khi xảy ra cháy nổ vào các khung giờ cao điểm, xe cứu hỏa sẽ rất khó tiếp cận nhanh hiện trường, có thể ảnh hưởng đến tiến độ chữa cháy khi xảy ra sự cố. Đồng thời, nhà cửa khu vực này san sát, các xưởng sản xuất chủ yếu chỉ có một cửa thoát hiểm duy nhất ở mặt tiền nên cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Hầu hết các khu nhà xưởng, cơ sở sản xuất đều chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khi có ‘‘bà hỏa’’ ghé thăm thì việc chữa cháy gặp nhiều rất nhiều khó khăn. Từ những vụ việc trên cho thấy, tình trạng coi thường công tác phòng cháy chữa cháy vẫn đang tồn tại, ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy cũng như nhiều nguy cơ tiềm ẩn tại các nhà xưởng, nhà kho đặc biệt là các nhà xưởng nằm xen kẽ trong các khu dân cư vẫn hiện còn bị xem nhẹ.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn- Công an TP Hà Nội cho hay, hầu hết các nhà xưởng trên địa bàn thành phố đều thiết kế theo kiểu bịt kín chỉ duy nhất một lối thoát là cửa chính. Khi xảy ra cháy người bên trong không có lối thoát hiểm, còn lực lượng chức năng muốn vào ứng cứu cũng gặp rất nhiều khó khăn… Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, các chủ cơ sở, doanh nghiệp cần ý thức nâng cao và làm tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ như trong quá trình xây dựng phải đảm bảo cho việc thoát hiểm khi có sự cố như cháy nổ xảy ra, các nhà kho, nhà xưởng cần phải có hai lối thoát nạn.

Thậm chí, càng nhiều lối thoát nạn càng tốt.Bên cạnh đó, cũng phải thường xuyên giám sát nhắc nhở cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (thắp hương thờ cúng, hút thuốc, hóa vàng…) trong các nhà xưởng, kho hàng.

Theo luật sư Hoàng Tùng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hiện chưa có nhiều quy định về mặt pháp lý đối với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có nhà xưởng đặt tại khu dân cư. Đối với các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ có các xưởng sản xuất trong khu dân cư do UBND quận cấp phép và UBND phường trực tiếp quản lý, giám sát vì vậy chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ sản xuất, kinh doanh cầnđảm bảo an toàn cháy nổ, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Hà Phong

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nha-xuong-kho-bai-xen-lan-khu-dan-cu-hiem-hoa-khon-luong-80958.html