Nhạc âm hưởng miền Tây 'phủ sóng' trở lại đường đua Vpop?

Sau hơn 1 tuần chính thức phát hành, 'Trách duyên trách phận' đã sở hữu vị trí thứ 3 trên #zingchart tuần và dẫn đầu #zingchart real-time với gần 3 triệu lượt nghe.

Chủ nhân của bản hit này là một cái tên khá lạ: Đỗ Thành Duy. Tuy vậy, với các khán giả yêu thích dòng nhạc mang âm hưởng miền tây, nam ca sĩ này từng góp mặt cùng Út Nhị Mino trong ca khúc “Cưới hông chốt nha” - bài hát từng phủ sóng các nền tảng xã hội và đang là một trong những ca khúc được ưa chuộng trong những dịp đám cưới từ cuối năm 2022 đến nay.

“Trách duyên trách phận” là lời trách cứ của những mối lương duyên không thể cùng nhau đi trọn con đường. Bài hát có ca từ gần gũi, dân dã đậm chất miền Tây do chính Đỗ Thành Duy sáng tác và thể hiện với cách luyến láy và phát âm đặc trưng.

Bản phối “Trách duyên trách phận” có phần hòa tấu của các nhạc cụ truyền thống Nam Bộ bên cạnh đoạn rap do chính Đỗ Thành Duy thể hiện. Điều này mang đến tinh thần hiện đại mới mẻ trên nền nhạc thuần Việt gần gũi.

“Trách duyên trách phận” đang dẫn đầu trên #zingchart real-time và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh chụp từ website.

Dữ liệu trên #zingchart real-time cho thấy, “Trách duyên trách phận” đang dẫn đầu ở mọi thời điểm. Xếp thứ 3 trên #zingchart tuần vừa qua là “Ngoài 30” của Thái Học - bài hát cũng đang tranh đua vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với với kỉ lục đứng đầu #zingchart tuần trong 6 tuần liên tiếp của năm 2023. Đứng vị trí thứ 4 là “Họ đâu thương em” do Phan Duy Anh và Ngân Ngân thể hiện.

Ngoài “Trách duyên trách phận”, một ca khúc mang màu sắc dân ca Nam Bộ có mặt ở nhóm đầu bảng xếp hạng #zingchart tuần là “Chờ trông ai” do Nal và CT thể hiện - bài hát xếp ở vị trí thứ 7. Dù là ca khúc có nội dung nói về sự chia ly, đau buồn hay sự nhớ nhung, chờ đợi trong tình yêu, cả hai bài hát này đều mang giai điệu bắt tai, dễ nghe và đầy năng lượng.

Có thể nói, đây cũng là đặc điểm chung và là yếu tố giúp những bài hát mang âm hưởng miền Tây Nam Bộ được chú ý và yêu thích. Không chỉ có sức sống mạnh ở khu vực Nam Bộ, những ca khúc này còn sở hữu một lượng khán giả nhất định ở miền Bắc, miền Trung.

Dù là một cái tên khá mới, Đỗ Thành Duy đang khẳng định tên tuổi ở vai trò ca sĩ và nhạc sĩ.

“Trách duyên trách phận” hay “Chờ trông ai” không phải 2 ca khúc mang sắc màu miền Tây Nam Bộ đầu tiên đổ bộ và tạo dấu ấn trên Zing MP3. Trước đó, “Rồi tới luôn” (Nal), “Đám cưới nha” (Hồng Thanh, DJ Mie), “Ví dầu đưa dâu” (Duy Khiêm, Diệu Kiên)... đã tạo nên làn sóng âm nhạc mới mẻ trên thị trường cũng như sức hút bền bĩ của dòng chảy này.

Theo các chuyên gia, sức hút, thành công của các ca khúc mang âm hưởng miền Tây một phần đến từ sự tự do khi theo đuổi âm nhạc. Không hoạt động dưới một công ty quản lý cũng như theo đuổi chuẩn mực và phong cách âm nhạc khu vực Âu Mỹ, Hàn Quốc, các nghệ sĩ độc lập này dễ dàng khai thác chất liệu dân gian vào sáng tác.

Dù nhận về nhiều phản hồi đa chiều, việc được giới trẻ đón nhận và trở thành xu hướng cho thấy dòng nhạc mang âm hưởng miền Tây đã đáp ứng được thị hiếu của khán giả. Điều này cũng chứng minh chất liệu dân gian vốn được cho có nhiều rào cản với giới trẻ là kho tàng phong phú mà các ca nhạc sĩ có thể khai thác và sử dụng trong âm nhạc.

Các nghệ sĩ trẻ đang ngày càng mang nhiều âm hưởng miền Tây vào trong những ca khúc của mình.

Sự pha trộn, kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian và xu hướng âm nhạc hiện tại không chỉ tạo nên nét độc đáo riêng biệt cho bài hát mà còn mang đến sự tương đồng với dòng chảy âm nhạc hiện đại. Xu hướng này nên được khuyến khích và phát huy nhưng cần được đầu tư nhiều chất liệu mới để tránh rập khuôn, tạo cảm giác một màu cho khán giả.

#zingchart là bảng xếp hạng phản ánh sự đón nhận của khán giả dành cho các sản phẩm âm nhạc. Bảng xếp hạng cập nhật tự động theo giờ dựa trên số lượng người nghe thực (unique listener) trên Zing MP3.

Lan Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhac-am-huong-mien-tay-phu-song-tro-lai-duong-dua-vpop-post1425745.html