Nhạc Kỳ: Dân khổ vì đường thi công chậm tiến độ

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, việc thực hiện công trình mở mới đường Pá Đa – Còn Luông, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng bị chậm rất nhiều so với tiến độ đề ra. Đồng thời, quá trình thi công trên đã gây ảnh hưởng tới đời sống của nhiều người dân tại đây.

Công trình mở mới đường Pá Đa – Còn Luông, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng được triển khai từ tháng 5/2022. Công trình do Phòng Kinh tế – Hạ tầng (KTHT) huyện Văn Lãng làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đại Việt (thành phố Lạng Sơn). Đây là công trình đường giao thông cấp IV có tổng mức đầu tư trên 3,7 tỷ đồng.

Công trình mở mới đường Pá Đa – Còn Luông, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng vẫn đang thi công dở dang (Ảnh chụp ngày 5/4/2023)

Công trình mở mới đường Pá Đa – Còn Luông, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng vẫn đang thi công dở dang (Ảnh chụp ngày 5/4/2023)

Thời hạn hoàn thành công trình là cuối tháng 12/2022. Tuy nhiên, tại thời điểm chúng tôi có mặt ở công trường ngày 5/4/2023, các hạng mục như hệ thống thoát nước, mặt đường vẫn chưa thực hiện hoặc đang dở dang. Do thời tiết mưa trong những ngày gần đây, đoạn đường trên gần như toàn bùn đất lầy lội. Người dân khi di chuyển rất khó khăn vì đường trơn trượt, lún.

Ông Hoàng Văn Kiên, người dân thôn Còn Luông bức xúc: Trước đây, tôi và các hộ tại thôn đã đóng góp tiền, ngày công và hiến đất để mở đường bê tông với chiều rộng mặt đường khoảng 1 m. Khi có công trình mở mới tuyến đường này, chúng tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên, hiện tại công trình chậm tiến độ đến hơn 4 tháng khiến người dân đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa.

Đồng quan điểm với ông Kiên, bà Hoàng Thị Tám, người dân thôn Còn Luông cho biết thêm: Gia đình tôi có 7 sào ruộng canh tác 2 vụ lúa/năm, đây là nguồn lương thực của cả gia đình cũng như để phục vụ chăn nuôi. Tuy nhiên, khi thực hiện san lấp để làm đường, 2 thửa ruộng ven đường có diện tích 3 sào không thể canh tác do hệ thống dẫn nước bị lấp, thiếu nước canh tác. Từ khi thi công, gia đình đã phải dừng canh tác 2 vụ lúa và đang đứng trước nguy cơ phải dừng canh tác tiếp thêm 1 vụ do thiếu nước.

Ghi nhận thêm phản ánh của một số người dân khác tại thôn Còn Luông được biết, việc thi công đã khiến đất đá rơi xuống ruộng của người dân. Trước thực trạng đó, người dân yêu cầu đơn vị thi công dọn dẹp đá rơi vãi ra khỏi ruộng và có biện pháp tạm thời để người dân có nước canh tác. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện. Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, đối với hạng mục kè ven đường, dù mới chỉ được thi công trong thời gian ngắn nhưng đã có dấu hiệu nứt vỡ.

Trao đổi về vấn đề trên, bà Hoàng Thị Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng cho biết: Xã đã nhiều lần kiến nghị đơn vị chủ đầu tư là Phòng KTHT huyện đôn đốc chủ thầu khẩn trương hoàn thành tuyến đường trên để đảm bảo đời sống của người dân thôn Còn Luông nói riêng và xã Nhạc Kỳ nói chung. Bên cạnh đó, xã cũng đã trực tiếp kiến nghị đến chủ thầu thi công với nội dung tương tự. Tuy nhiên, dù kiến nghị nhiều lần nhưng chủ thi công vẫn chậm trễ trong thực hiện các hạng mục.

Theo thông tin từ Phòng KTHT huyện Văn Lãng, sở dĩ tiến độ thi công công trình trên bị ảnh hưởng là do một số vướng mắc phát sinh về mặt bằng, thiết kế. Ông Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Phòng KTHT huyện Văn Lãng cho biết: Trước kiến nghị của người dân, đơn vị đã làm việc với đơn vị chủ thầu và yêu cầu doanh nghiệp trên phải hoàn thành công trình trong tháng 6/2023. Trong quá trình thực hiện, đơn vị sẽ thường xuyên đôn đốc, giám sát để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các hạng mục.

Công trình mở mới đoạn đường Pá Đa – Còn Luông, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng nhằm phục vụ việc đi lại của người dân, tạo điều kiện giao thương hàng hóa giữa các vùng trong khu vực, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội. Đối với xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn như xã Nhạc Kỳ, việc mở mới con đường trên còn cho thấy sự quan tâm, lắng nghe kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Văn Lãng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thi công công trình chậm tiến độ đang khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên ngày 6/4/2023, ông Phạm Văn Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đại Việt cho biết: Về vấn đề thi công khiến đất đá rơi vãi xuống ruộng lúa của người dân, trong ngày 6/4, công ty đã khắc phục xong hoàn toàn. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để đưa ra giải pháp hỗ trợ các hộ dân trồng lúa có nước canh tác. Hiện tại, đơn vị đã hoàn thành phần nền đường và đang tập trung nhân lực để hoàn thành các hạng mục còn lại trước tháng 6/2023.

GIA KHÁNH - MAI LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-de-hom-nay/574027-nhac-ky-dan-kho-vi-duong-thi-cong-cham-tien-do.html