Nhắc nguồn gốc Novichok, Anh đang minh oan cho Nga?

Cảnh sát Anh khẳng định, Nga không liên quan đến vụ đầu độc ở Amesbury.

The Independent dẫn lời Thứ trưởng bộ Nội vụ Anh, ông Ben Wallace cho rằng, Nga phải giải thích về vụ đầu độc hai người Anh ở Amesbury với tác nhân là chất độc hóa học có từ thời Liên Xô.

Bô trưởng Ben Wallace cáo buộc Điện Kremlin "là những người có thể lấp đầy mọi manh mối để giữ an toàn".

Hai vợ chồng trên 40 tuổi bất tỉnh vì một loại chất độc quân sự Novichok

"Nhà nước Nga có thể cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Họ đã làm gì. Tôi đang chờ cuộc gọi từ nhà nước Nga. Đề nghị có mặt. Họ là những người có thể tiết lộ các manh mối cần thiết để quy tội và kết tội ai" - Bộ trưởng Wallace nói.

Cảnh sát Anh cùng ngày ra tuyên bố, họ không phát hiện ra điều gì trong quá khứ của hai người này khiến họ có thể kết luận rằng đây là một vụ tấn công có chủ ý.

Tuy nhiên, các nhà điều tra không loại trừ giải thiết vụ việc lần này có liên quan tới vụ ám sát ông Sergei Skripal và con gái. Cảnh sát đang hướng tới hai giả thiết:

Giả thiết đầu tiên có thể khiến nhiều người lo ngại: sử dụng chất độc thần kinh Novichok để tấn công lần thứ hai có thể là nhằm đánh lạc hướng điều tra trong vụ Skripal, theo đó Nga là đối tượng bị nhắm tới.

Giả thiết thứ hai là hai người này đã tới một nơi nào đó và vô tình chạm phải một đồ vật hoặc quần áo mà thủ phạm vụ đầu độc Skripal hồi tháng Ba đã bỏ lại.

Kẻ này đã thoát khỏi chiến dịch truy tìm quanh Salisbury của cảnh sát.

Cho dù là giả thiết nào đi nữa, thì vụ việc mà người ta tin rằng đã khống chế được dường như vẫn còn ở ngoài tầm kiểm soát. Điều này khơi lại nỗi lo của dân chúng, bất chấp những lời trấn an của giới chức Anh.

Hai vợ chồng tiếp tục nguy kịch

Dawn Sturgess, 44 tuổi, và Charlie Rowley, 45 tuổi đều bất tỉnh trong vòng vài giờ sau khi tới thăm Vườn Nữ hoàng Elizabeth ở Salisbury, gần khu vực nơi Sergei Skripal và con gái bị bất tỉnh hồi tháng 3.

Cảnh sát ở Wiltshire ban đầu nghi ngờ hai vợ chồng này đã sử dụng heroin quá liều nhưng sau đó nhanh chóng kết luận là bị đầu độc Novichok sau khi có kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm Porton Down.

Anh lập tức đặt nghi vấn Nga tác động đến vụ đầu độc.

Giới chức trách Anh cho hay, cặp vợ chồng hiện đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện Salisbury đã bị phơi nhiễm với chất giống như cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái của ông này vào tháng Ba.

Theo người đứng đầu phụ trách lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh Neil Basu, chất độc đã được xác định là tác nhân thần kinh tương tự chất được sử dụng trong vụ đầu độc hai cha con Skripal.

Công việc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục, với sự tham gia của khoảng một trăm chuyên viên từ các đơn vị chống khủng bố khác nhau. Bác sĩ trưởng của Anh, ông Sally Davis tuyên bố rằng nguy cơ nhiễm phải chất độc mà hai người mắc phải không cao, tuy nhiên cần thận trọng.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nhac-nguon-goc-novichok-anh-dang-minh-oan-cho-nga-3361271/