Nhắc nhở không tụ tập bất thành, thanh niên đâm thủng ngực bạn trọ

Nam thanh niên ở Bình Dương nhắc nhở người ở trọ trong khu vực phong tỏa không tụ tập nhưng bị phản ứng lại, bực tức người này dùng kéo đâm gục đối thủ.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) chiều nay (5/7) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1985, quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Ngọc Hoan tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Hoan và Nguyễn Trọng Tuân (SN 1991, quê Nghệ An) ở chung dãy trọ với nhau tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Trong thời gian này, cả phường Tân Phước Khánh buộc phải phong tỏa do có nhiều ca mắc Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị 16.

Thấy phòng của Tuân tập trung đông người nên Hoan qua nhắc nhở. Tuy nhiên Tuân phản ứng lại bằng lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa khiến Hoan bực tức rồi về phòng.

Đến tối 3/7, trong lúc Hoan đang ngồi uống bia một mình tại phòng trọ thì thấy Tuân đi qua lại trước phòng. Bực tức việc bị Tuân chửi trước đó, Hoan cầm một cây kéo đi vào phòng trọ của Tuân đâm một nhát trúng vào ngực khiến nạn nhân gục xuống đất.

Nạn nhân sau đó được người trong dãy trọ phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Riêng Hoan đã đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Tân Phước Khánh để đầu thú, khai nhận hành vi.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nhac-nho-khong-tu-tap-trong-khu-vuc-phong-toa-bat-thanh-thanh-nien-dam-thung-nguc-doi-thu-753220.html