Nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người

Hiện nay, nhiều người đã thực hiện nghiêm quy định bắt buộc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Lực lượng BQL các khu du lịch TP.Vũng Tàu phối hợp với CSTT-Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra, nhắc nhở một gia đình thực hiện việc đeo khẩu trang tại Bãi Sau.

Ngày 2/4, khu vực Bãi Sau, Bãi Trước, công viên Tam Giác (TP.Vũng Tàu)… đều thưa vắng người. Đa số người dân đều đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và đến các địa điểm công cộng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc BQL các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, của Thủ tướng Chính phủ, BQL các khu du lịch phối hợp với Công an, Đội trật tự đô thị TP.Vũng Tàu và UBND các phường bố trí lực lượng chia ca trực 24/24 tại những điểm du lịch, bãi tắm để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. “Qua kiểm tra hầu hết người dân đều đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Những trường hợp không đeo khẩu trang được chúng tôi tiếp cận nhắc nhở thì họ ngay lập tức chấp hành”, ông Phạm Khắc Tộ nói.

Còn ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, BCĐ phòng, chống dịch bệnh của phường đã triển khai các văn bản về quy định phòng, chống dịch bệnh đến từng khu phố, tổ dân cư và treo băng rôn tại những nơi công cộng. Đồng thời, cán bộ phường xuống tận nới cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, phát tờ rơi về các biện pháp phòng chống dịch và cam kết không tụ tập đông người.

Trong khi đó, ông Phan Trung Việt, Phó Chủ tịch UBND phường 1, TP.Vũng Tàu cho biết, BCĐ phòng, chống dịch bệnh của phường đã chỉ đạo BĐH các khu phố nắm sát tình hình tại địa bàn quản lý. Khi phát hiện các điểm kinh doanh đã bị tạm dừng hoạt động theo quy định mà cố tình vi phạm thì sẽ báo ngay cho đội cơ động phường xuống xử lý. “Các công viên trên địa bàn thường xuyên có người tập thể dục vào buổi sáng, chiều nên lực lượng công an phối hợp với các ban, ngành đoàn thể nhắc nhở họ luôn phải đeo khẩu trang, cách xa nhau ít nhất 2 mét”, ông Việt nói.

Lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyên truyền, nhắc các trường hợp không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường. Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tăng cường công tác nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý các điểm tụ tập đông người. Đối với những trường hợp đã bị nhắc nhở không đeo khẩu trang, cấm tụ tập đông người nhưng cố tình vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/nhac-nho-nguoi-dan-deo-khau-trang-khong-tu-tap-dong-nguoi-895955/