Nhắc nhở nhậu gây ồn, thầy giáo trẻ bị đâm chết trước nhà

Thấy một nhóm thanh niên ngồi nhậu giữa con hẻm gây ồn ào, anh Phước đi ra nhắc nhở thì bị 2 đối tượng đâm tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/10 trên đường số 2, thuộc khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phước (SN 1990, ngụ Bình Dương, làm nghề giáo viên dạy thể dục).

Hiện trường vụ án mạng

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên anh Phước đang ở trong nhà cùng vợ và con nhỏ thì thấy một nhóm thanh niên ngồi nhậu trước nhà nói lớn tiếng, anh Phước ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhóm này.

Trong lúc cự cãi, anh Phước bị 2 đối tượng trong nhóm người trên dùng dao đâm trúng người nên bỏ chạy về nhà kêu cứu. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ngay trong tối cùng ngày, công an đã bắt giữ Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm (cùng SN 1988, quê Bạc Liêu) để điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Tâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/nhac-nho-nhau-gay-on-thay-giao-bi-dam-tu-vong-481937.html