Nhắc nhở nhóm thanh niên ăn nhậu gây ồn ào, thầy giáo dạy thể dục bị đâm tử vong

Sau khi nhắc nhở nhóm thanh niên đang ăn nhậu và hát hò gây tiếng ồn, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, thầy giáo dạy thể dục liền bị 2 thanh niên đâm tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22g tối ngày 7-10 trên đường số 2, KP. Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Phước (SN 1990, ngụ Bình Dương) tử vong sau khi bị đâm vào vùng cổ.

Hiện trường vụ án mạng

Hai người bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ án mạng gồm: Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm (cùng SN 1988, quê Bạc Liêu), thông tin trên báo tiền phong.

Liên quan đến sự việc, báo VOV cho hay, theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, Trương Văn Sĩ, La Văn Liêm và một số người bạn nhậu, hát karaoke tại hành lang một dãy phòng trọ, địa chỉ tổ 2, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Thấy ồn ào, anh Nguyễn Văn Phước, là thầy giáo dạy thể dục tại một trường tiểu học tại phường Lái Thiêu, nhà đối diện dãy phòng trọ, qua nhắc nhở, nhưng nhóm của Sĩ và Liêm vẫn tiếp tục nhậu và hát karaoke lớn tiếng. Thấy vậy, anh Phước tiếp tục qua nhắc nhở, đôi bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Anh Phước bỏ chạy về phòng thì nhóm của Sĩ và Liêm tiếp tục đuổi theo về đến tận nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Thấy vậy, mọi người can ngăn và đưa anh Phước đi bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong. Cơ quan công an đã đưa hai đối tượng Sĩ và Liêm về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhac-nho-nhom-thanh-nien-an-nhau-gay-on-ao-thay-giao-day-the-duc-bi-dam-tu-vong-123439.html