Cử tri đề nghị bảo tồn nghiêm ngặt Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm

Ông Huỳnh Giang, ở Bãi Ông, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An cho rằng, Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đòi hỏi công tác bảo tồn nghiêm ngặt.

Cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng đánh bắt xâm phạm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm- đó là kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam vào sáng nay (11/3) tại xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm, thành phố Hội An bức xúc về tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô của cư dân xã đảo. Âu thuyền Cù Lao Chàm hiện xuống cấp, chật hẹp không đáp ứng năng lực neo đậu tàu thuyền; luồng lạch ra vào cảng cá bị cạn, phương tiện khó ra vào. Cử tri đề nghị tỉnh cần sớm đầu tư nâng cấp âu thuyền và nạo vét luồng lạch để tàu thuyền ra vào thuận lợi.

Ông Huỳnh Giang, ở Bãi Ông, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An cho rằng, Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đòi hỏi công tác bảo tồn nghiêm ngặt. Thời gian gần đây, một số tàu thuyền, chủ yếu ở các địa phương khác đến đánh bắt hải sản bằng các phượng tiện hủy diệt, cần có giải pháp quyết liệt dẹp bỏ tình trạng này.

Cử tri xã đảo Tân Hiệp kiến nghị có giải pháp bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam ghi nhận ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri. Ông Phan Việt Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sớm nghiên cứu giải pháp mở rộng âu thuyền Cù Lao Chàm, đảm bảo cho tàu thuyền vào neo đậu, đặc biệt là mùa mưa bão.

Một góc xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An.

Để giải quyết nước sinh hoạt cho người dân xã đảo, tỉnh Quảng Nam sẽ khảo sát các khe suối hiện có, làm các bể chứa nước dự trữ sử dụng vào mùa khô. Về lâu dài, tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu triển khai dự án cấp nước cho xã đảo Tân Hiệp.

Ông Phan Việt Cường, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đang quy hoạch lại đầu tư xây dựng xã đảo Tân Hiệp theo từng phân khu chức năng gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị để phát triển du lịch Cù Lao Chàm.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

“Trong nhiệm kỳ qua, thành phố Hội An cũng đã ký kết với Viện Quy hoạch phát triển nông thôn đã quy hoạch xong xã đảo này, hiện nay đang chờ khớp nối quy hoạch thành phố, phân khu ra chỗ nào là vui chơi, du lịch, đất công cộng, đất ở. Riêng xã đảo này chỉ đạo phải quy hoạch lại mồ vào nghĩa trang”-ông Phan Việt Cường./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cu-tri-de-nghi-bao-ton-nghiem-ngat-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-cu-lao-cham-842462.vov