Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ở tuổi 83

Theo nguồn tin từ Mỹ, nhạc sĩ Lam Phương qua đời vào tối 22-12 (giờ địa phương), trước đó, ông đã có thời gian dài điều trị tai biến mạch máu não.

Trước đó, nhạc sĩ Lam Phương nhập viện cấp cứu ở Fountain Valley, California (Mỹ) vào giữa tháng 12. Nhạc sĩ Lam Phương (sinh ngày 20-3-1937) tại Kiên Giang, tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông theo con đường âm nhạc từ năm 10 tuổi. Năm 1975, ông theo gia đình sang Mỹ định cư.

Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ở tuổi 83

Nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc trữ tình, sâu lắng, với hàng trăm tác phẩm từng làm say đắm biết bao thế hệ người yêu nhạc: Thành phố buồn, Cỏ úa, Một mình, Như giấc chiêm bao,...

Đầu năm 1999, ông bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người. Thời gian gần đây, sức khỏe của nhạc sĩ suy giảm nhiều, ông phải ngồi xe lăn vì khả năng đi lại yếu.

Đình Phú

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nhac-si-lam-phuong-qua-doi-o-tuoi-83_104923.html