Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn đột ngột qua đời do ngộ độc thực phẩm

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn tác giả của ca khúc 'Chút kỷ niệm buồn' vừa đột ngột qua đời ở tuổi 69. Nguyên nhân của cái chết được gia đình thông báo là do ngộ độc thức ăn.

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn - Ảnh: CAVL

Gia đình của của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn vừa cho biết ông đã đột ngột qua đời vào lúc 15 giờ ngày 21.4 tại quê nhà Đồng Tháp, hưởng thọ 69 tuổi. Nguyên nhân cái chết của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn được xác định là do ngộ độc thức ăn.

Tang lễ của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn được tổ chức tại 171 Điện Biên Phủ, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 23.4, sau đó an táng tại quê nhà.

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn - Ảnh: CAVL

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn sinh năm 1949 tại quận Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong cũ (nay là Đồng Tháp) là em ruột nhạc sĩ Tô Thanh Tùng (qua đời năm 2017).

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn đến với âm nhạc từ năm 14 tuổi, năm 20 tuổi ông đã có sáng tác đầu tay là bài hát Thẹn thùng, sau đó ông được công chúng biết đến qua các tình khúc bolero nổi tiếng khắp trong và ngoài nước như Chút kỷ niệm buồn, Ba năm anh yêu em âm thầm, Bóng đò xưa, Chờ em trong mưa, Đêm tiễn biệt, Thẹn thùng, Đi tìm dĩ vãng. Chôn vùi kỷ niệm…

Nhạc sĩ Tô Thanh Sơn để lại cho đời khoảng 30 ca khúc. Một số sáng tác của ông đang được lưu hành nhưng không ghi tên ông hoặc bị ghi nhầm tên người khác. Trong 30 bài hát của ông, nổi tiếng nhất là bài Chút kỷ niệm buồn. Ca khúc này được Trung tâm Thúy Nga – Paris By Night dàn dựng cho các ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại như Thanh Tuyền, Hương Lan, Phi Nhung, Trường Vũ thể hiện.

Năm 29 tuổi, Tô Thanh Sơn rời quê lên Sài Gòn kiếm sống bằng nghề MC, chơi nhạc cho các nhà hàng và tiếp tục sáng tác nhạc. Tài hoa trong âm nhạc nhưng Tô Thanh Sơn khá lận đận trong tình duyên và hôn nhân. Ông từng có hai người vợ (và bốn người con) nhưng đều đổ vỡ. Do cuộc sống ở Sài Gòn lâm vào cảnh khốn khó, ở tuổi xế chiều Tô Thanh Sơn quyết định về quê hương Đồng Tháp sống ẩn dật một mình cho đến ngày qua đời.

Trước khi qua đời nhạc sĩ Tô Thanh Sơn từng có một cuộc sống rất khó khăn. Ông không có nhà, nên được anh em cho ở trong căn nhà dùng làm phủ thờ dòng họ Tô ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Bạn bè thân thiết của ông vẫn đùa rằng Tô Thanh Sơn là nhạc sĩ "bốn không": Không nhà cửa, không gia đình, không CMND và không có nổi một cây đàn tử tế. Mọi nguồn thu nhập của ông đều dựa vào tiền tác quyền các ca khúc.

Tiểu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhac-si-to-thanh-son-dot-ngot-qua-doi-do-ngo-doc-thuc-pham-86634.html