Nhạc sỹ Huỳnh Quốc Huy nói gì về ca sỹ trẻ phát ngôn gây sốc để nhanh nổi

Mặc dù vừa mới hết 10 ngày Tết thế nhưng showbiz Việt ít ngày qua liên tục dậy sóng bởi khá nhiều tin đồn cũng như những luồng thông tin trái chiều xoay quanh các câu chuyện về nhạc sỹ, ca sỹ, bầu show, quản lý. Sao Pháp Luật vừa có buổi trò chuyện nhanh cùng nhạc sỹ Huỳnh Quốc Huy về vấn đề này.

- Chiêu trò trong showbiz để nổi tiếng là chuyện xảy ra như cơm bữa, với những ca sỹ "mới thấy đỏ đã tưởng chín" và có những phát ngôn rất sốc để nhanh nổi tiếng, anh suy nghĩ thế nào?

Thật sự chuyện những ca sĩ “mới thấy đỏ đã tưởng chín” có những phát ngôn gây sốc cũng không quá xa lạ với anh em trong nghề nói chung và Huy nói riêng! Các bạn có quyền tự hào về những điều mình đã làm được và tin tưởng vào những gì mình sắp làm nhưng cái gì “quá” cũng sẽ không tốt! Làm người và cả làm nghề mình nên khiêm tốn, những phát ngôn gây sốc đó rồi cũng sẽ qua đi, tuy nhiên sự ngông cuồng của bạn sẽ nằm mãi trong ấn tượng của những người xung quanh, như thế càng không có lợi cho mình lẫn công việc của mình!

- Về việc ca sỹ tố nhạc sỹ, quản lý gạ tình hay đổi tình lấy danh như những tin đồn về ca sỹ trẻ và nhạc sỹ Z đang lùm xùm mấy ngày qua, bản thân Huỳnh Quốc Huy cũng là một nhạc sỹ và là quản lý ca sỹ trẻ, vậy anh có góc nhìn ra sao?

Chúng ta nhìn thế giới nghệ thuật và giải trí thật hào nhoáng đúng không!? Nhưng góc khuất của nó cũng kinh khủng lắm! Không chỉ hiện diện ở showbiz Việt mà những chuyện kể trên đều có mặt trên hầu hết các nền giải trí của các nước trên thế giới, nơi nào có lợi ích thì sẽ xuất hiện khái niệm “trao đổi lợi ích”. Vì thế bạn có thể chọn đồng ý hay không đồng ý với những tiêu cực đó, bạn cũng có quyền chọn luôn việc công khai hay không công khai những tiêu cực đó vì đó tùy thuộc vào ý muốn của bạn, đạo đức làm nghề của bạn, hướng đi của bạn sau này! Ai đi những bước đầu tiên trong nghề đều gặp khó khăn chán nản hết, bạn muốn đi đường tắt bạn có thể đánh đổi, bạn muốn đi lên bằng thực lực bạn phải kiên trì đó là quy luật! Trong những câu chuyện tố qua tố lại này, chỉ trách người trong cuộc không tỉnh táo ngay từ đầu và thức tỉnh hơi muộn sau những bài học về “ trao đổi lợi ích”! Vậy thôi!

- Trong sự nghiệp sáng tác nhạc và quản lý, lăng xê ca sỹ, có khi nào anh đã từng rơi vào trường hợp nhận được những yêu cầu đi đường tắt để tỏa sáng từ ca sỹ trẻ?

Thật ra thì tới giờ này vẫn chưa nhận được bất kì lời đề nghị nào như vậy. Chắc có lẽ do người ta nghĩ là sẽ không khả thi lắm khi đề nghị những điều đó với Huy!

- Thường thì với những sáng tác của mình, anh chọn mặt ca sỹ để "gửi vàng" hay là các ca sỹ tìm đến anh để "đặt hàng", để có những tác phẩm âm nhạc cho phù hợp với mình?

Cả hai luôn! Nó tùy thuộc vào bài hát và cái “duyên” của bài hát với ca sĩ nữa! Có những bài mình tâm đắc muốn gửi cho ca sĩ mà mình nghĩ hát sẽ rất hay nhưng chưa chắc ca sĩ thích và nhận bài! Cũng trớ trêu lắm, cái duyên giữa người hát và bài hát nó quan trọng hơn rất nhiều!

Ca sỹ Nguyễn Hải Yến và nhạc sỹ Huỳnh Quốc Huy

- Anh có thể chia sẻ thêm đôi chút về mức độ công việc hiện tại? Anh có sẵn sàng tuyển thêm "gà cưng" để phát triển rộng hơn về lĩnh vực đào tạo và quản lý ca sỹ hay không?

Hiện tại Huy đang ấp ủ khá nhiều dự định và thực hiện một số dự án với nhiều sự kết hợp thú vị trong năm nay! Còn việc có đồng hành thêm với một ca sĩ nữa hay không thì còn phải chờ vào “duyên” nữa! Không phải ai cũng hợp để làm việc với mình hoặc ngược lại!

- Với khối lượng công việc dày đặc như thế, thời gian anh dành cho bản thân mình như thế nào? Anh có thể tiết lộ đôi chút về "người ấy"...?

Huy vẫn đang ưu tiên tập luyện thể dục để rèn luyện sức khỏe và giảm cân trong thời gian tới, đó là hoạt động duy nhất Huy dành cho bản thân mỗi ngày như thói quen ngoài công việc. Còn người ấy thì chưa có, vẫn yêu công việc nhiều hơn!

- Anh nhận định như thế nào về thị trường âm nhạc hiện nay, đặc biệt là dòng nhạc trẻ?

Thị trường âm nhạc đang rất sôi động với mật độ ca sĩ càng lúc càng nhiều, càng trẻ, càng tài năng và cá tính! Sở thích nghe nhạc của khán giả cũng đa dạng hơn với nhiều sự lựa chọn hơn! Huy nghĩ với chiều hướng phát triển tích cực này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về nghệ sĩ và âm nhạc nước nhà!

Chân thành cám ơn nhạc sỹ Huỳnh Quốc Huy về buổi trao đổi hết sức lý thú này!

(Thái Bình Vũ ghi)

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhac-sy-huynh-quoc-huy-noi-gi-ve-ca-sy-tre-phat-ngon-gay-soc-de-nhanh-noi-750/