Nhạc viện TP.HCM thúc đẩy nghệ thuật trong cộng đồng

Công chúng, đặc biệt là học sinh sinh viên sẽ có thêm cơ hội thưởng lãm âm nhạc, nghệ thuật cũng như dễ dàng theo học để thi lấy các chứng chỉ âm nhạc quốc tế thông qua chương trình hợp tác giữa Nhạc viện TP.HCM với Tổ chức Giáo dục, Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu (AMPA Education).

Ông Bùi Vu Thanh - Nhà sáng lập AMPA Education và ông Tạ Quang Đông - Giám đốc Nhạc viện TP.HCM chúc mừng cho quan hệ hợp tác giữa 2 bên.

Ông Bùi Vu Thanh - Nhà sáng lập AMPA Education và ông Tạ Quang Đông - Giám đốc Nhạc viện TP.HCM chúc mừng cho quan hệ hợp tác giữa 2 bên.

Nhạc viện TP. HCM vừa công bố hợp tác kết nối, giáo dục và phát triển cộng đồng thông qua âm nhạc và nghệ thuật trong buổi lễ ký kết với Tổ chức Giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Á châu (AMPA Education)

Theo đó, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Tổ chức Giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu (AMPA Education) cam kết đồng hành hướng đến mối quan hệ đối tác bền vững thông qua các hoạt động như: giới thiệu, quảng bá các chương trình biểu diễn, hội thảo (workshop), lớp học kỹ năng nâng cao (masterclass) dành cho học sinh, sinh viên và công chúng trong và ngoài nước. Hợp tác giữa giảng viên và học viên của hai bên trong các Liên hoan nghệ thuật, biểu diễn, cuộc thi, trại hè âm nhạc, chuỗi chương trình đêm nhạc cộng đồng với dàn nhạc giao hưởng SPYO.

Trong thời gian tới, sinh viên cũng có điều kiện học chương trình Trinity College London vì hai bên sẽ hợp tác tích hợp chương trình này vào chương trình đào tạo cũng Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc; dùng Trinity College London làm tài kiệu tham khảo cho sinh viên chính quy của Khoa nhạc nhẹ, bổ trợ Lý thuyết âm nhạc hoặc kết hợp chương trình ngoại khóa dành cho sinh viên.

“Việc học hỏi, trau dồi, rèn luyện các kỹ năng biểu diễn lẫn tư duy âm nhạc toàn cầu sẽ giúp các bạn trẻ tự tin ở bất kỳ môi trường nghệ thuật quốc tế nào. Hợp tác giữa Nhạc viện và Tổ chức AMPA Education là nền tảng góp phần thúc đẩy âm nhạc/ nghệ thuật Việt Nam vươn ra thế giới; đồng thời là cầu nối đưa cộng đồng âm nhạc Việt đến với nền âm nhạc nghệ thuật sáng tạo quốc tế”, ông Tạ Quang Đông, Giám đốc Nhạc viện TPHCM chia sẻ

.

Từ trái qua: Ông Nicholas Keyworth - Nguyên trưởng hội đồng khảo thí Trinity College London - Thành viên Ban cố vấn AMPA Education, chị Trần Thị Thu Thủy - Đại diện Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam PACCOM, Ông Tạ Quang Đông - Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, Ông Bùi Vu Thanh - Nhà sáng lập AMPA Education, chị Phạm Doãn Hà My - Giám đốc điều hành AMPA Education

Nhạc viện TPHCM có hơn 60 năm lịch sử, đã đào tạo nhiều nhạc sĩ, nhà sư phạm âm nhạc, nhà nghiên cứu lý luận, nghệ sĩ nổi tiếng cho TPHCM và cả nước. Hiện nay, Nhạc viện có hai dàn nhạc giao hưởng, một dàn nhạc nhạc cụ âm nhạc truyền thống, 10 khoa đào tạo với hơn 50 bộ môn khác nhau.

D.L

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhac-vien-tphcm-thuc-day-nghe-thuat-trong-cong-dong-110842.html