Nhâm Mạnh Dũng chơi nhạt nhòa trong lần đầu đá chính ở AFC Cup

Sau khi tỏa sáng trước Young Elephants, Nhâm Mạnh Dũng được trao cơ hội đá chính trước Phnom Penh Crown nhưng chơi không được như kỳ vọng.

 Chiều 27/6, Mạnh Dũng được xếp đá tiền đạo cánh phải của CLB Viettel trong chiến thắng 1-0 trước Phnom Penh Crown ở lượt trận thứ 2 bảng I, AFC Cup 2022.

Chiều 27/6, Mạnh Dũng được xếp đá tiền đạo cánh phải của CLB Viettel trong chiến thắng 1-0 trước Phnom Penh Crown ở lượt trận thứ 2 bảng I, AFC Cup 2022.

Tiền đạo U23 Việt Nam chơi xông xáo, nỗ lực tranh chấp. Anh sẵn sàng pressing ngay từ tuyến trên để tạo cơ hội phản công.

Trong một tình huống có phần ham bóng, Mạnh Dũng va chạm với cầu thủ Phnom Penh Crown. Hai cầu thủ nổi nóng, va vào nhau nhưng trọng tài đã can thiệp kịp thời.

Pha bóng đáng chú ý nhất của Mạnh Dũng xuất hiện trong hiệp 2. Anh thực hiện cú cứa lòng về phía góc xa khung thành. Bóng đi hiểm hóc nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau đó, Mạnh Dũng tiếp tục chơi cố gắng nhưng không tạo ra tình huống nào nguy hiểm. Đến phút 64, anh bị đau và phải rời sân.

Tiền đạo này được bác sĩ của CLB chườm đá để giảm cơn đau. Mạnh Dũng cần phục hồi nhanh để hướng đến trận đấu với Hougang United, đại diện Singapore.

Bên cạnh Mạnh Dũng, một tiền đạo khác của U23 Việt Nam cũng được đá chính ở trận này là Trần Danh Trung. Trong hiệp một, anh có một tình huống đột phá táo bạo và bị ngã trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cho CLB Viettel hưởng phạt đền.

Ngoài ra, chân sút này chơi không quá nổi bật. Cả Danh Trung và Mạnh Dũng cần nỗ lực nhiều hơn để tiếp tục được trao cơ hội.

Y Kiện - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nham-manh-dung-choi-nhat-nhoa-trong-lan-dau-da-chinh-o-afc-cup-post1330436.html