Nhận 200 triệu đồng để vận chuyển thuê 10kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam

Đang vận chuyển 10 túi ma túy đá (có trọng lượng 10kg) từ Lào về Việt Nam với tiền công 200 triệu, Lộc Văn Đương (SN 1972, trú huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Lộc Văn Đương tại cơ quan công an.

Đối tượng Lộc Văn Đương tại cơ quan công an.

Chiều 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an huyện Quan Sơn triệt phá chuyên án ma túy và bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Đương (SN 1972, trú xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 10/2, khi Đương đang dùng xe máy vận chuyển 10kg ma túy đá đi trên Quốc lộ 217 đoạn chạy qua địa phận xã Sơn Lư (huyện Quan Sơn) thì bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Tang vật của vụ án.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ một bao tải màu vàng bên trong có chứa 10 túi ma túy tổng hợp dạng đá với trọng lượng 10kg, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Lộc Văn Đương khai nhận vận chuyển số ma túy đá trên cho một đối tượng người Lào với giá 200 triệu đồng từ Lào về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhan-200-trieu-dong-de-van-chuyen-thue-10kg-ma-tuy-da-tu-lao-ve-viet-nam-post290073.info