Nhận án chung thân vì 'cõng' thuê ma túy

Tồng nhận lời một người Lào để vận chuyển thuê 6 bánh heroin về Việt Nam. Khi đang 'cõng hàng' đến địa phận bản Ang, đối tượng bị bắt giữ.

Sáng 25/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lầu Bá Tồng (SN 1986, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lầu Bá Tồng tại phiên xét xử ngày 25/7.

Theo cáo trạng, sau khi nhận lời của một đối tượng người Lào thuê vận chuyển 6 bánh hêrôin mang về Việt Nam sẻ trả tiền công là 16 triệu tiền Lào. Đến khoảng 18h ngày 24/1/2018, khi Tồng mang số ma túy trên đi đến địa phận bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thì bị Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đội kiểm soát ma túy, Cục Hải quan Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ 6 bánh heroin có trọng lượng gần 2kg.

Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan HĐXX tuyên phạt bị cáo Lầu Bá Tồng án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy./.

CTV Bảo An – Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nhan-an-chung-than-vi-cong-thue-ma-tuy-791995.vov