Nhân chứng kể lại khoảnh khắc xe chở 17 khách đi đám cưới rơi xuống vực

Theo các nhân chứng, chiếc xe ô tô chở 17 khách đi đám cưới đang xuống dốc và vào cua bất ngờ trôi xuống rồi lật nhiều vòng…

Chiều 29/1, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đến thời điểm hiện tại các bệnh nhân bị thương nặng trong vụ xe chở khách đi đám cưới rơi xuống vực đã có chuyển biến tích cực; những người bị xây xát nhẹ đã được xuất viện về nhà.

Bệnh viện đang sử dụng những trang thiết bị y tế tốt nhất cùng các y, bác sỹ có chuyên môn cao để nỗ lực chữa trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Anh V.V.T. (trú xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn) kể: "Sáng sớm 28/1, chúng tôi bắt đầu xuất phát từ thành phố Sơn La lên dự đám cưới người thân ở xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã.

Địa điểm xảy ra tai nạn có đường cua gấp. Chiếc xe bị mất lái, lao xuống ta luy âm khoảng 50m. Ảnh: CTV

Địa điểm xảy ra tai nạn có đường cua gấp. Chiếc xe bị mất lái, lao xuống ta luy âm khoảng 50m. Ảnh: CTV

Khi xe đến giữa bản Nong Vai, khi đang xuống dốc vào khúc cua xe đi chậm, tuy nhiên, chiếc xe cua được một nửa thì bất ngờ xe thay số, tăng tốc đi nhanh hơn rồi bị trôi xuống lật nhiều vòng".

Còn anh L.V.T. (phường Chiềng An, thành phố Sơn La - người bị thương phải khâu 4 mũi trên đầu) bàng hoàng nhớ lại: "Thời khắc chiếc xe bị lật theo bản năng tôi chỉ biết ôm đầu. Sau khi chiếc xe lộn mấy vòng rồi tiếp đất, rất may người dân có mặt kịp thời để hỗ trợ đưa tôi và những người khác trong xe đi cấp cứu tại bệnh viện".

Anh L.V.T bàng hoàng kể lại khoảnh khắc chiếc ô tô rơi xuống vực. Ảnh: Mùa Xuân

Theo người dân sinh sống ven con dốc dài thuộc tỉnh lộ 108 đoạn thuộc địa bàn xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đây là tuyến đường có nhiều đoạn dốc, cua. Đặc biệt là đoạn từ ngã ba Nong Vai xuống để đi các xã Co Tòng, Pá Lông (Thuận Châu) và các xã Chiềng Phung, Bó Sinh (Sông Mã).

Trước đó, như Báo Sức khỏe & Đời sống đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 28/1, xe ô tô 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-51070 lưu thông theo hướng từ huyện Thuận Châu đi xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã; khi đang xuống dốc khu vực ngã ba Nong Vai thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Xe rơi qua ta-luy âm xuống mặt đường gấp khúc ở dưới, độ cao khoảng 40m.

Vụ tai nạn khiến tài xế và 3 người tử vong; 14 người khác bị thương trong đó có một số trường hợp thương tích nặng.

Xe khách biến dạng sau khi trượt từ tỉnh lộ 108 xuống taluy âm khoảng 40m. Ảnh: CTV

Cũng trong chiều 29/1, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La đã kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn.

Đoàn công tác đề nghị các lực lượng có liên quan phối hợp kịp thời với cơ quan điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Có giải pháp, kiến nghị xử lý kịp thời nếu có bất cập, hạn chế trong tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông.

Linh Thùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhan-chung-ke-lai-khoanh-khac-xe-cho-17-khach-di-dam-cuoi-roi-xuong-vuc-169230129180402139.htm