Nhân chứng kể lại phút xe chở học sinh bị tàu đâm

Đoàn tàu chở hàng đâm vào đuôi chiếc xe 45 chỗ chở học sinh, đẩy đi một đoạn đường dài.

Khoảng 16h ngày 29/9/2020, tại nút giao Tây Mỗ với đường sắt thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa tàu hỏa với một xe đưa đón học sinh (loại 45 chỗ) khiến nhiều học sinh bị thương phải chuyển đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô quay ngang, hư hỏng phần đuôi, toàn bộ tuyến đường tắc nghẽn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc ô tô 45 chỗ chuẩn bị vượt qua đường sắt thì bị vướng chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều nên phải lùi lại và bị tàu hỏa tông trúng.

"Các em học sinh trong xe hoảng loạn la hét, nhiều người dân đã chạy tới đập của kính xe để giải cứu các em nhỏ ra ngoài" nhân chứng kể lại.

Được biết, nhóm học sinh này thuộc Trường Tiểu học Lý Nam Đế (Q. Nam Từ Liêm) đang trên đường đi học ngoại khóa về.

Bà Ngô Thị Thúy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi vụ va chạm xảy ra, nhà trường cùng một số đơn vị chức năng đã đưa 6 học sinh vào Bệnh viện 103 (Hà Đông), để kiểm tra.

Chiếc xe bị tàu tông trúng.

Đến thời điểm hiện tại, các học sinh đã được kiểm tra sức khỏe, trong đó có 4 em sức khỏe tốt, có thể ăn uống nhẹ, không ai bị hoảng loạn về tinh thần; còn 2 em bị xây xước, bệnh viện cho đi chụp chiếu để kiểm tra thêm.

Phụ huynh học sinh đều có mặt tại bệnh viện để chăm sóc các em.

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nhan-chung-ke-lai-phut-xe-cho-hoc-sinh-bi-tau-dam-3419801/