Nhân chứng kể phút nghi phạm xả súng quán bar Mỹ, 12 người chết

Nhân chứng thuật lại hiện trường kinh hoàng khi tiếng súng dội khắp quán bar và mọi người tìm cách chạy trốn, ẩn nấp. Một số người thậm chí phá vỡ cửa sổ để nhảy ra khỏi tòa nhà. Vài người khác trốn trong phòng vệ sinh và một căn gác xếp.

Dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Ventura Geoff Dean trong một cuộc họp báo, Los Angeles Times cho biết vụ xả súng khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, gồm cả tay súng, và làm bị thương một số người khác.

Vụ xả súng xảy ra lúc 23h20 ngày 7/11 (14h20 ngày 8/11 giờ Việt Nam) tại quán bar Borderline Bar & Grill ở Thousand Oaks, hạt Ventura.

Các nhân chứng mô tả nghi phạm là một người đàn ông Trung Đông hơn 20 tuổi, mặc trang phục màu đen và để râu.

Phó cảnh sát trưởng hạt Ventura Ron Helus, người thiệt mạng trong vụ xả súng

Nhân chứng thuật lại hiện trường kinh hoàng khi tiếng súng dội khắp quán bar và mọi người tìm cách chạy trốn, ẩn nấp. Một số người thậm chí phá vỡ cửa sổ để nhảy ra khỏi tòa nhà. Vài người khác trốn trong phòng vệ sinh và một căn gác xếp.

"Hiện trường ở đó rất khủng khiếp, máu ở khắp mọi nơi và nghi can là một phần trong đó. Tôi không muốn đến gần vì có thể làm xáo trộn hiện trường và ảnh hưởng đến cuộc điều tra", Geoff Dean, cảnh sát trưởng hạt Ventura, California, Mỹ, cho biết, theo CNN.

Carl Edgar, 24 tuổi, nói anh có khoảng 20 người bạn bên trong quán bar, nơi anh cũng thường xuyên ghé. Anh cho hay quán bar này là địa điểm tụ tập phổ biến của sinh viên Đại học Moorpark vào các tối thứ 4. Edgar không có mặt tại quán khi vụ xả súng xảy ra nhưng anh đã nói chuyện với bạn bè đang mắc kẹt bên trong. Edgar hy vọng bạn bè đều an toàn.

Theo CNN, trong số những người thiệt mạng có sĩ quan Ron Helus. Trung sĩ đã làm việc trong ngành được 29 năm và là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. "Anh ấy hy sinh như một anh hùng. Anh ấy vào đó để cứu mọi người", cảnh sát trưởng cho biết Helus được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Đại học Pepperdine ở Malibu, California thông báo có nhiều sinh viên của trường ở trong quán bar vào thời điểm xảy ra vụ tấn công nhưng chưa thể xác định tình trạng của họ.

Các nhà điều tra chưa phát hiện bất kỳ loại súng trường tấn công nào trong quán bar. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã ném lựu đạn khói khắp nơi trước khi xả khoảng 30 viên đạn vào đám đông trong quán bar nhưng các nhà điều tra cho biết họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của thiết bị khói.

Phó cảnh sát trưởng Helus đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát 29 năm và là một trong những sĩ quan đầu tiên tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi thông báo qua 911. Ông đã lên kế hoạch nghỉ hưu vào năm tới.

Vũ An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/nhan-chung-ke-phut-xa-sung-quan-bar-my-12-nguoi-chet