Nhân chứng kể vụ sập cầu, 30 người chết: 'Cảnh tượng như tận thế'

Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy '8 hoặc 9' phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra, mô tả đây là một 'cảnh tượng như tận thế'.

Reuters dẫn nguồn tin truyền thông địa phương cho biết, một đoạn dài khoảng 100m của cây cầu cao tốc Ponte Morandi ở Genoa sập khoảng 11h30 sáng 14/8 theo giờ địa phương. Một nhân chứng có tên Pietro M all'Asa cho hay: "Lúc đó khoảng hơn 11h30, chúng tôi nhìn thấy sét đánh vào cây cầu và sau đó cây cầu sập xuống".

"Chúng tôi ở cách cây cầu khoảng 5km nhưng chúng tôi cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là tiếng sấm sét ở gần chúng tôi", một người dân ở Genoa cho biết.

Đội cứu hộ và cảnh sát tập trung tại hiện trường sập cầu Morandi ở thành phố Genoa, Italy hôm 14/8.

Đội cứu hộ và cảnh sát tập trung tại hiện trường sập cầu Morandi ở thành phố Genoa, Italy hôm 14/8.

Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy "8 hoặc 9" phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra, mô tả đây là một "cảnh tượng như tận thế". Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli viết trên Twitter rằng ông đang theo dõi sự việc với "nỗi sợ to lớn" và dường như đây là một "thảm kịch khủng khiếp".

Lực lượng cứu hộ cho biết có thể hàng chục người đã thiệt mạng trong sự cố này. Phó Thủ tướng Italy xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 30 người thiệt mạng. Khoảng 200 nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm kiếm, đưa những người mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài.

Cầu Morandi được xây dựng từ những năm 1960 và trùng tu vào năm 2016, thuộc tuyến cao tốc nối Italy với Pháp và các khu nghỉ mát. Lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại thời điểm này khá đông do người dân đang đi du lịch.

Anh Thế (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/nhan-chung-ke-vu-sap-cau-30-nguoi-chet-canh-tuong-nhu-tan-the