Nhân chứng vụ cháy lớn ở Hà Nội: 'Nhiều người la hét, chạy tán loạn'

Khi đám cháy bùng phát, nhiều người dân sinh sống tại đường Đê La Thành (Đống Đa, Hà Nội) chỉ kịp chạy thoát thân, một số người bất chấp ngọn lửa đang hừng hực cháy chạy đồ đạc ra khỏi nhà.

Tối 17.9, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn trên đường Đê La Thành gần khu vực bệnh viện Nhi Trung ương hiện vẫn chưa xác định được thương vong về người.

Lực lượng PCCC đã huy động hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Thành An

Sau khi nhận được thông báo, lực lương chức năng đã nhanh chóng có mặt cứu chữa, khoanh vùng, khống chế đám cháy. Theo đó, hơn 10 xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường.

Tại hiện trường, một số nhân chứng cho biết, đám cháy bắt đầu từ một ngôi nhà kinh doanh đồ nội thất, chăn ga gối đệm ở ngõ 905 Đê La Thành. Thời điểm xảy ra cháy, ngôi nhà khóa cửa nên chỉ khi lửa bùng phát lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét mới được người dân xung quanh phát hiện. Song, lúc này đám cháy bắt đầu lan sang những nhà xung quanh.

“Lúc này, tôi thấy nhiều người dân la hét, tán loạn kêu cháy nên cũng lao ra hô hoán cùng mọi người” – ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân đường Đê La Thành chứng kiến đám cháy nói.

Hiện, một số người dân được phường Ngọc Khánh đưa về tá túc tạm tại nhà văn hóa khu dân cư số 5, số 6 tại phường.

Một số người dân bất chấp nguy hiểm lao vào nhà để cứu đồ đạc.

Chị Trần Thị Hiền (Nam Định, thuê nhà tại khu vực xảy ra cháy) cho biết, chị thuê nhà để chữa bệnh cho con, khi đám cháy xảy ra chỉ kịp ôm con nhỏ cùng ít đồ chạy thoát ra ngoài. “Khi phát hiện ra đám cháy, tôi chỉ nghĩ rằng ôm con chạy ra ngoài mong thoát thân chứ không nghĩ được gì nhiều” – chị Hiền nghẹn ngào.

Theo quan sát, không chỉ người dân sinh sống tại khu vực cháy phải “sơ tán”, tại khu vực phòng khám của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã phải di tản người và đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm đề phòng đám cháy lan.

Theo đó, phòng khám của bệnh viện Nhi Trung ương nằm sát với khu vực đám cháy bùng phát. Khi phát hiện cháy, bảo vệ cùng y, bác sĩ và người dân cùng nhau vận chuyển đồ đạc ra ngoài.

Khoảng 20h, đám cháy đã được khống chế, thỉnh thoảng một số khu vực vẫn xuất hiện cháy nhỏ. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm lao vào nhà để "cứu" đồ đạc trong nhà ra bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng.

Một số đồ còn sót lại sau đám cháy.

Nhiều người dân thẫn thờ khi đám cháy ập đến chỉ kịp chữa được một số vận dụng.

Đến hơn 21h, khu vực xung quanh vụ cháy vẫn bị cắt điện, giao thông đi lại khó khăn. Để đảm bảo công tác PCCC, lực lượng chức năng phối hợp, điều tiết giao thông, đoạn đường từ Đê La Thành được lực lượng chức năng cấm các phương tiện đi lại.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC- CATP Hà Nội hiện chưa xác định thiệt hại về người và tài sản, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm tõ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, cháy trên xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 17.9, tại một ngôi nhà 3 tầng gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương trên phố Đê La Thành, quận Ba Đình, sau đó ngọn lửa lan rộng sang một số ngôi nhà bên cạnh, trong đó có một ngôi nhà 5 tầng.

Rất đông người dân theo dõi diễn biến vụ cháy.

Một số người dân gần nơi xảy ra đám cháy cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra đám cháy, họ có nghe thấy một số tiếng nổ lớn, kèm theo ngọn lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, hiện các đơn vị phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm đã chi viện xe chữa cháy cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Hoàng Thành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nhan-chung-vu-chay-lon-o-ha-noi-nhieu-nguoi-la-het-chay-tan-loan-913743.html