Nhân dân góp ý xây dựng Đảng...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa được tổ chức ở các khu dân cư ghi nhận khá nhiều góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của người dân.

Ông Nguyễn Văn Giáp đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh tại Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc ở ấp 6, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc).

Các ý kiến góp ý không phải đòi hỏi quyền lợi cho bản thân và gia đình, mà thể hiện trách nhiệm trong xây dựng phát triển quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, phồn vinh hơn.

* Gần dân để hiểu dân

GS-TS, Trung tướng Vũ Đức Hinh, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Huệ bộc bạch, sau khi nghỉ hưu ông về sinh sống ở ấp Long Khánh 3 (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa). Trở về với đời thường, ông có nhiều thời gian sâu sát với nhân dân ở khu dân cư, do đó nắm bắt được nhiều vấn đề của dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường mong muốn nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để khắc phục những khó khăn, xây dựng Đồng Nai ổn định và phát triển.

Theo ông, Tỉnh ủy có thể tổ chức thường xuyên hơn các cuộc gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo các cấp, các ngành hiện đang sinh sống ở Đồng Nai để nghe hiến kế cho tỉnh những quyết sách giúp Đồng Nai có thể phát triển mạnh hơn nữa. Nếu Tỉnh ủy tổ chức được việc này thì sẽ lan tỏa xuống cấp dưới, Đảng ủy các xã làm theo, cử cấp ủy viên định kỳ hoặc đột xuất xuống dự sinh hoạt với ấp, lắng nghe dân nói để vấn đề gì chưa phù hợp thì điều chỉnh, làm cho tốt.

“Lãnh đạo chịu khó xuống với dân, lắng nghe dân nói dù chỉ là ít phút nhưng kết quả thu lại sẽ rất lớn” - Trung tướng Vũ Đức Hinh nhận định. Cũng theo Trung tướng Vũ Đức Hinh, khi lãnh đạo gần gũi, lắng nghe dân nói thì sẽ nắm bắt được rất nhiều vấn đề của dân. Chẳng hạn vừa qua trước cơn “sốt” về đất đai, tình trạng phân lô bán nền diễn ra phức tạp, UBND tỉnh đã có chủ trương ngưng tách thửa nếu không đủ diện tích theo quy định. Chủ trương này một mặt để hạn chế tình trạng sang nhượng đất trái phép, phá vỡ quy hoạch của địa phương nhưng mặt khác lại gây khó khăn cho những gia đình có đất mà không thể chia tách cho con một phần để xây nhà ở riêng.

Theo Trung tướng Vũ Đức Hinh, khi tỉnh ban hành các quy định vừa phải đảm bảo tính pháp lý, vừa phải phù hợp lòng dân; cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh, cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm.

Ông Nguyễn Văn Tỳ, cũng ở ấp Long Khánh 3 thì bày tỏ, thời gian qua ấp Long Khánh 3 đạt nhiều thành tích trong các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Nếu không có chi bộ, các đoàn thể ấp chỉ đạo chặt chẽ, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thì không có thành quả như hôm nay. Tỉnh và TP.Biên Hòa đã tổ chức biểu dương những cá nhân tiêu biểu ở cơ sở, nhất là bí thư, phó bí thư, trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ấp. Đây là việc làm thiết thực, có tác dụng động viên rất lớn với đội ngũ cán bộ luôn sát sao nắm tình hình nhân dân, đi từng ngõ ngách để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

* Quan tâm đội ngũ cán bộ cơ sở

Ông Nguyễn Văn Giáp (ấp 6, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) cho rằng bộ mặt nông thôn ấp 6 được khang trang như hôm nay là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, nhiệt tình của chi bộ, các đoàn thể ấp. Vì vậy phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ấp, khu phố có chất lượng. Cán bộ ấp, khu phố hiện nay không chỉ cần sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với cộng đồng dân cư mà phải có kỹ năng vận động quần chúng. Ông mong muốn, chi bộ ấp tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể ấp, tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; tiếp tục xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, phân công các tổ chức đoàn thể ấp phụ trách từng tuyến đường.

Bà Nguyễn Kim Dung (KP.2, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) nhìn nhận, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, các đồng chí Ủy viên Ban TVTU đã đến dự với khu dân cư, điều này làm nhân dân rất vui mừng và xúc động, thể hiện sâu sắc sự gắn bó, gần gũi của các đồng chí lãnh đạo với nhân dân. Từ đó, mỗi người dân cũng thấy trách nhiệm hơn trong việc góp sức xây dựng khu phố luôn vững mạnh.

Ghi nhận những ý kiến của nhân dân ở cộng đồng dân cư, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ, trước nhu cầu chính đáng về chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, Đồng Nai đã đi trước Trung ương trong việc hỗ trợ chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố và công an viên, dân quân thường trực. Việc hỗ trợ cho mỗi người tuy chưa được nhiều nhưng cộng chung toàn tỉnh là khoản kinh phí không nhỏ.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hằng năm thu ngân sách của Đồng Nai đạt hàng chục ngàn tỷ đồng nhưng phải điều tiết về Trung ương hơn 50% nên nhiều nhu cầu chính đáng của nhân dân chưa đáp ứng hết. Tuy nhiên, tỉnh sẽ hết sức nỗ lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201811/nhan-dan-gop-y-xay-dung-dang-2920499/