Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.

Bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Trước khi đưa chúng tôi lên Suối Thín, cán bộ xã Chiềng Sơn đã cảnh báo về tuyến đường khó khăn phải vượt qua, nhưng thực tế ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Đường quanh co, gấp khúc, nhiều đoạn phải xuống xe, đi bộ ngược dốc, vì thế mà hơn 2 giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được bản Suối Thín.

Anh Sồng A Trinh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Suối Thín, nhìn chúng tôi từ đầu đến chân đầy bụi đỏ, anh bảo: Đi lại như này vất vả quá, mỗi lần có việc xuống xã, hay ra huyện chữa bệnh, nghĩ đến đoạn đường đi mà ái ngại. Trời nắng còn đỡ, chứ ngày mưa thì phải quấn xích vào bánh xe mới đi được. Khó khăn nhất là ô tô không lên được bản, nông sản làm ra nhiều khi không bán được, sinh hoạt hằng ngày hầu như đều phải tự cung tự cấp.

Là bản biên giới, Suối Thín có 4,6 km đường biên giới giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Bản có 78 hộ và 452 nhân khẩu. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào lúa, ngô, sắn trên nương, cũng vì con đường vào bản quá khó khăn, nên các loại phân bón, vật tư nông nghiệp đưa vào đến đây đều bị đẩy giá lên cao, đến mùa thu hoạch thương lái lại ép giá, thành ra cái nghèo cứ đeo bám người dân nơi đây. Bởi vậy mà Suối Thín còn 26 hộ nghèo và 34 số hộ cận nghèo.

Bí thư chi bộ, Trưởng bản Suối Thín, chia sẻ: Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nên không thể huy động đóng góp để đổ bê tông tuyến đường, bà con mong muốn được Nhà nước hỗ trợ và các nhà hảo tâm ủng hộ giúp bản cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

Trao đổi về vấn đề này ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, thông tin: Hiện nay, bản Suối Thín có 2 khu dân cư; trong đó, đoạn đường khó đi nhất là từ khu dân cư ở bản mới sang bản cũ. Cuối năm 2023, huyện đã đầu tư 1,4 km đường bê tông từ khu mới đến khu ở cũ. Đồng thời, HĐND huyện đã có nghị quyết đầu tư bê tông tiếp 1,5 km, các đơn vị đang triển khai thực hiện dự án; còn lại 1,5 km phấn đấu đến cuối năm nay tiếp tục hoàn thành đổ bê tông toàn bộ tuyến đường về bản Suối Thín.

Mặc dù, còn nhiều khó khăn, nhưng người dân bản Suối Thín luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế và tham gia với lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, mốc giới. Hy vọng, khi đường bê tông lên bản được hoàn thành, nhân dân Suối Thín sẽ có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/nhan-dan-suoi-thin-mong-som-hoan-thanh-tuyen-duong-be-tong-ve-ban-lFCMP4xSR.html