Nhân dân ta đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ

(PL)- Sáng 17-4, tại Nhà hát TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM phối hợp cùng Đảng ủy Quân khu 7 và Tổng cục An ninh II - Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 12 tập thể và 29 cá nhân thuộc TP.HCM.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân ta đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Dịp này, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân xây dựng và phát triển đất nước để xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (đứng giữa) cùng các tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh X.ĐẶNG Các tập thể và cá nhân được truy tặng và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đợt này gồm: Tập thể 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc (Bình Chánh) - Mậu Thân 1968, Ban Hoa vận Đặc khu Sài Gòn - Gia Định, Thiếu tướng Tô Ký (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa), Thiếu tướng Huỳnh Văn Nghệ (nguyên Khu bộ trưởng Khu 7)… TX - T.HẰNG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100418121639292p0c1013/nhan-dan-ta-doi-doi-biet-on-cac-anh-hung-liet-si.htm