Nhận diện 10 kỷ lục chờ chinh phục ở World Cup 2018

Những siêu sao của bóng đá thế giới như Messi, C.Ronaldo... đang đứng trước các cơ hội tạo nên những kỷ lục mới tại World Cup 2018.

135 năm 10 tháng sẽ là tổng số tuổi của hai HLV Oscar Tabarez và Fernando Santos nếu Uruguay và Bồ Đào Nha gặp nhau ở vòng 16, đó sẽ là tổng số tuổi "khủng" nhất của hai HLV tại World Cup. Kỷ lục hiện nay là 133 năm 9 tháng, được tạo nên bởi HLV Otto Rehhagel của tuyển Hy Lạp và Lars Lagerback của tuyển Nigeria, tại World Cup 2010.

Thủ thành Ai Cập Essam El-Hadary

45 năm 5 tháng là số tuổi của thủ thành Ai Cập Essam El-Hadarykhi Ai Cập bắt đầu cuộc đấu tại World Cup với tuyển Uruguay. Nếu thủ thành Hadary được ra sân, anh sẽ phá vỡ kỷ lục của thủ môn Faryd Mondragon (43 tuổi 3 ngày) và trở thành cầu thủ cao niên nhất từng thi đấu tại World Cup.

13 trận bất bại là kỷ lục World Cup mà tuyển Brazil đang nắm giữ. Họ đạt được kỷ lục này giữa trận thua 4-2 gặp tuyển Hungary ở vòng tứ kết World Cup 1954 và trận thua 3-1 vẫn với tuyển Hungary ở vòng bảng World Cup 1966.

Hiện tại, đội Đức đang là ứng viên tiềm năng phá vỡ kỷ lục này, khi trận thua cuối cùng của họ là trận 1-0 gặp tuyển Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2010, họ sẽ bắt đầu cuộc chiến tại Nga với 8 trận bất bại.

Lionel Messi của tuyển Argentina

6 bàn thắng được ghi trong vai trò đội trưởng là kỷ lục đang thuộc về huyền thoại Diego Maradona tại World Cup. Ứng viên tiềm năng cho kỷ lục này hiện là Lionel Messi của tuyển Argentina. Chỉ cần 3 bàn nữa là Mesi có thể phá vỡ kỷ lục của người đồng hương.

6 trận bất bại liên tiếp ở World Cup (chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức) là kỷ lục tuyển Mexico lập được trong nhóm các đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Mexico lập kỷ lục này giữa hai kỳ World Cup 1994 và 1998.

Hiện tại, Costa Rica đang có 5 trận bất bại liên tiếp kể từ World Cup 2014, họ sẽ ở thế ngang hàng với Mexico, nếu tới đây họ không để thua trong trận gặp Serbia. Costa Rica sẽ phá kỷ lục của Mexico nếu họ tiếp tục không thua trong trận gặp Brazil.

Tiền đạo Thomas Muller của tuyển Đức

5 bàn thắng ghi đều đặn mỗi lần dự World cup, tiền đạo của tuyển Đức - Thomas Muller - đã làm được điều này tại hai kỳ World Cup 2010 và 2014. Nếu ở World Cup 2018, Thomas Muller tiếp tục ghi 5 bàn như hai kỳ trước, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có thành tích như vậy.

Trước đây, cũng chỉ có cầu thủ Miroslav Klose của Đức từng ghi được 5 bàn ở mỗi kỳ World Cup (2002 và 2006), cựu cầu thủ người Peru - Teofilo Cubillas cũng từng làm được điều tương tự (ở World Cup 1970 và 1974).

Hậu vệ kỳ cựu tuyển Mexico - Rafael Marquez

5 kỳ World Cup cùng đội tuyển đi chinh chiến, nếu được ra sân tới đây, cầu thủ Mexico - Rafa Marquez - sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử được chơi ở 5 kỳ World Cup. Cầu thủ người Mexico - Antonio Carbajal và huyền thoại người Đức - Lothar Matthaus cũng đều từng chơi ở 5 kỳ World Cup.

Cầu thủ người Ý - Gigi Buffon cũng từng 5 lần đặt chân tới World Cup nhưng trong lần đầu tiên - World Cup 1998, anh đã không được ra sân trận nào.

5 trận hòa liên tiếp ở World Cup, đó là kỷ lục đang thuộc về tuyển Bỉ sau hai kỳ World Cup 1998 và 2002. Costa Rica hiện đang có 3 trận hòa liên tiếp sau World Cup 2014.

Những kỷ lục đang chờ CR7

4 kỳ World Cup đều có công ghi bàn, đó là kỷ lục mà Tim Cahill (tuyển Úc), Rafa Marquez (tuyển Mexico) và Cristiano Ronaldo (tuyển Bồ Đào Nha)sẽ xác lập nếu họ ghi bàn ở Nga những ngày tới đây. Trước nay, mới chỉ có Uwe Seeler (tuyển Đức), Pele (tuyển Brazil) và Miroslav Klose (tuyển Đức) từng ghi được bàn thắng trong 4 kỳ World Cup.

2 người đàn ông từng cùng đội tuyển giành chiến thắng tại World Cup khi còn là cầu thủ và lại giành chiến thắng trong vai trò HLV. Đó là Mario Zagallo (cùng Brazil vô địch World Cup 1958 và 1962 khi còn là cầu thủ; giúp đội tuyển vô địch World Cup 1970 trong vai trò HLV; năm 1994, ông làm trợ lý HLV và Brazil lại vô địch).

Franz Beckenbauer cùng đội tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1974 và sau đó ông giúp tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1990 trong vai trò HLV.

Hiện tại, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp đang có cơ hội sánh ngang hai nhân vật kể trên. Ông từng cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và đã làm HLV tuyển Pháp từ 2012 đến nay.

Bảo Phương

Theo Fifa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/nhan-dien-10-ky-luc-cho-chinh-phuc-o-world-cup-2018-1284992.tpo