Nhận diện 4 nhóm rào cản nhà đầu tư nước ngoài phải đối mặt trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Sáng 17/3 tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp kỹ thuật của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) năm 2023. Với chủ đề ' Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh', VBF 2023 ghi nhận nhiều nội dung vướng mắc mà các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp gửi tới diễn đàn, nổi bật là những kiến nghị về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hai năm sau khi Luật Đầu tư mới và Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực vào năm 2021 được ban hành, đã có nhiều tác động đến cách thức đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Theo ước tính, khu vực FDI chiếm khoảng 74% giá trị xuất khẩu, đóng góp khoảng 28% ngân sách. Do đó, các đại diện tham dự VBF khuyến nghị, cần xem xét các giải pháp để tăng cường thu hút đầu tư. Và vấn đề mang tính thời sự, đó là thúc đẩy việc nội luật hóa thuế suất tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Bởi chính sách thuế này sẽ chính thức được áp dụng vào năm 2024, tác động đối với Việt Nam là rất lớn.

Còn theo Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), chính sách, khung pháp lý, công nghệ tiêu chuẩn, nguồn nhân lực và tài chính là 4 nhóm rào cản lớn nhất mà các nhà đầu tư nước ngoài gặp phải khi cân nhắc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Cũng tại Diễn đàn, đại diện Nhóm đầu tư và thương mại cũng nêu một số bất cập, đơn cử như việc nhiều doanh nghiệp liên doanh đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu thập niên 1990. Đến nay, sau 30 năm hoạt động, nhiều doanh nghiệp cần được gia hạn dự án, hợp đồng kinh doanh, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. Nếu khắc phục sớm được vấn đề này sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong tương lai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Lê Hương Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhan-dien-4-nhom-rao-can-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-phai-doi-mat-trong-linh-vuc-phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-viet-nam