Nhận diện: Cần xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí

Tuần qua, tình trạng lãng phí, thất thoát tại nhiều dự án, công trình có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hay vi phạm trong sử dụng đất, trụ sở làm việc… là những nội dung làm nóng Nghị trường Quốc về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm, trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí còn lớn, nghiêm trọng làm mất đi cơ hội phát triển của đất nước. Tuy nhiên, việc quy trách nhiệm cho chủ thể để xảy ra thất thoát, lãng phí chưa được chú trọng, dẫn đến tình trạng này kéo dài và trở thành 'vấn nạn quốc gia'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhan-dien-can-xu-ly-trach-nhiem-to-chuc-ca-nhan-de-xay-ra-that-thoat-lang-phi-58718.htm