Nhận diện nhóm lâm tặc tung hoành phá rừng vùng biên giới

Ngày 17.3, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc VQG PN-KB cho biết, lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng đã bước đầu nhận diện có 3 nhóm đối tượng tổ chức phá rừng vùng lõi di sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, thuộc tuyến biên giới Việt - Lào do đồn biên phòng Cồn Roàng quản lý.

Nhận diện bước đầu cho thấy có 3 nhóm chuyên nghiệp từ miền xuôi lên biên giới tổ chức phá rừng vùng lõi di sản

Theo tìm hiểu, có 3 nhóm đối tượng với 6 người đang tung hoành ở xã biên giới này. Nhóm 1 có tên Trung Troạng (nhỏ) và Tăng Máu ở xã Sơn Trạch lên thuê dân bản gùi gỗ mun từ rừng ra.

Nhóm 2 là Trung Troạng (to), Hà Mã ở Sơn Trạch lên quản lý gỗ trên đường gùi ra khỏi rừng.

Nhóm thứ 3 ở thôn Bồng Lai xã Hưng Trạch lên đóng lán khai thác gỗ ở khu vực biên giới. Đây là nhóm lâm tặc hết sức manh động, ma mãnh, hoạt động chuyên nghiệp, tung hoành khu vực biên giới nhiều năm qua, là nỗi kinh hoàng của dân bản địa.

Một người dân ở bản Cóc cho biết, tại địa bàn xã biên giới Thượng Trạch có một nhóm người dưới xã Sơn Trạch và Hưng Trạch lên làm ăn, hay bức hiếp dân bản, phá rừng, buôn bán đồ tươi sống lậu nhưng không bị hề hấn gì. Trong ảnh: Lâm tặc làm đường chuyên nghiệp ở vùng biên giới

Điều tra ban đầu cho thấy, Mai Văn Dinh, người gốc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch lên nhập hộ khẩu ở bản Cóc, xã biên giới Thượng Trạch là đối tượng mua bán, tổ chức vận chuyển về xuôi.

Nhóm 1 và 2 khai thác gỗ lậu trong lâm phận Việt Nam, sau khi gùi ra khỏi rừng thì dùng xe máy hoặc ô tô để vận chuyển ra khỏi khu vực, tập kết tại vùng bản Cóc, chờ thời cơ vận chuyển đi nơi khác.

Tại nhà Dinh ở bản Cóc, kiểm lâm và cơ quan chức năng bắt giữ 40 thanh gỗ mun, gần 1m3, 2 hộp gỗ gáo. Người dân xác nhận, số gỗ mun tại nhà Mai Văn Dinh khi vận chuyển đều đi ngang qua đồn biên phòng Cồn Roàng.

Quốc Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nhan-dien-nhom-lam-tac-tung-hoanh-pha-rung-vung-bien-gioi-109177.html