Nhận diện sức mạnh 8 đội vào tứ kết World Cup 2022

Sức mạnh của 8 đội vào tứ kết giải đấu trên đất Qatar đều hết sức đáng gờm và đội nào tận dụng tốt cơ hội sẽ giành quyền đi tiếp.

Hiện đã xác định đủ 8 đội vào tứ kết World Cup 2022, gồm: Brazil, Argentina, Anh, Pháp, Hà Lan, Croatia, Bồ Đào Nha và Ma Rốc.

Trong 8 đội nói trên, chiếm thế thượng phong là các đại diện châu Âu gồm Anh, Pháp, Hà Lan, Croatia và Bồ Đào Nha. Trong khi đó chỉ có 2 đại diện châu Mỹ là Brazil và Argentina, riêng châu Phi có đại diện duy nhất là Ma Rốc.

Cũng theo phân nhánh, đã xác định đủ 4 cặp đấu tứ kết, gồm: Croatia - Brazil, Hà Lan - Argentina, Ma Rốc - Bồ Đào Nha và Anh gặp Pháp.

Croatia tiến vào tứ kết sau khi loại Nhật Bản trên chấm luân lưu, trong khi Brazil vùi dập Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8. Dù Croatia đang là đương kim á quân nhưng ở thời điểm hiện tại, Brazil vẫn được đánh giá trên cơ.

Croatia hạ Nhật Bản ở vòng 1/8..

Croatia hạ Nhật Bản ở vòng 1/8..

Họ sẽ gặp Brazil ở tứ kết World Cup 2022.

Đa số các chuyên gia nhận định nếu không có yếu tố bất ngờ, Selecao sẽ đánh bại Croatia trong cuộc so tài diễn ra vào lúc 22 giờ tối 9/12, để trở thành đội đầu tiên tiến vào bán kết.

Hà Lan đi tiếp nhờ đánh bại Mỹ 3-1, trong khi Argentina hạ Úc 2-1, để chạm trán nhau ở tứ kết diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 10/12.

Cuộc so tài giữa đại diện châu Âu và Nam Mỹ được đánh giá khá cân tài cân sức, do đó nếu đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng.

Hà Lan và Argentina sẽ đụng độ ở tứ kết.

Nhiều cổ động viên yêu mến mong muốn Messi và các đồng đội sẽ tiếp tục tiến xa.

Tất nhiên, do có số lượng cổ động viên khổng lồ nên Lionel Messi và các đồng đội được đông đảo giới mộ điệu tin tưởng sẽ đi tiếp.

Theo phân nhánh, đội thắng trong trận đấu này sẽ đụng độ với đội thắng trong cặp đấu Croatia - Brazil ở bán kết. Lúc này, nhiều người lạc quan đã nghĩ đó sẽ là cuộc chiến giữa 2 kình địch Nam Mỹ là Brazil và Argentina.

Ma Rốc tiến vào tứ kết sau khi hạ Tây Ban Nha bằng loạt sút luân lưu ở vòng knock-out, trong khi Bồ Đào Nha vùi dập Thụy Sĩ tới 6-1.

Đại diện châu Phi là hiện tượng đáng chú ý nhất cho tới thời điểm hiện tại của giải. Họ không được đánh giá cao bằng Bồ Đào Nha nhưng có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Ma Rốc vừa hạ Tây Ban Nha ở vòng 1/8...

Đại diện châu Phi sẽ đấu Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Các cầu thủ Ma Rốc có thể hình và thể lực tốt, họ chơi kỷ luật với những pha phản công giàu tốc độ. Các chuyên gia dự đoán, đại diện châu Phi có thể tiếp tục lối chơi này và thắng Bồ Đào Nha như cách họ đã tiễn Tây Ban Nha về nước sau vòng 1/8.

Cuộc đối đầu giữa Ma Rốc với Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ tối 10/12.

Cuối cùng sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa giữa đương kim vô địch Pháp với Á quân EURO 2020 là tuyển Anh vào lúc 2 giờ ngày 11/12.

Anh tiến vào tứ kết sau khi thắng dễ Senegal 3-0 trong khi Pháp đánh bại Ba Lan 3-1. Đoàn quân của Gareth Southgate có Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Maguire… trong khi Pháp có Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hay Olivier Giroud đều đáng sợ.

Anh sẽ đấu với Pháp ở tứ kết.

Tam Sư phải khóa chặt được 'ngòi nổ' Mbappe.

Do đó, Anh sẽ có cuộc thử lửa thực sự khi đụng độ với Pháp. Cuộc đối đầu được dự đoán cân tài cân sức nhưng đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn cùng khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân sẽ định đoạt trận đấu.

Đội thắng trong cặp đấu này sẽ phải đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa Ma Rốc và Bồ Đào Nha ở bán kết.

Lịch thi đấu 4 trận tứ kết World Cup 2022

Croatia - Brazil, 22 giờ tối 9/12

Hà Lan - Argentina, 2 giờ ngày 10/12

Ma Rốc - Bồ Đào Nha, 22 giờ ngày 10/12

Anh - Pháp, 2 giờ ngày 11/12.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-dien-suc-manh-8-doi-vao-tu-ket-world-cup-2022-post617946.html