Nhận diện sức mạnh của các đội bóng ở bảng A bóng đá nam SEA Games 30

Với tư cách là nước chủ nhà SEA Games, U22 Phillippines đặt nhiều kỳ vọng sớm giành chiếc vé đi tiếp ở vòng bảng, khi các đối thủ ở bảng A được đánh giá không quá chênh lệch về đẳng cấp. Nhưng sau 2 trận đấu, Phillipines gây thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

U22 Myanmar xuất sắc đánh bại chủ nhà U22 Phillippines để xếp thứ nhì ở bảng A. Họ được xem là ứng cử viên cho ngôi đầu bảng và giành vé đi tiếp. (Nguồn: Dân trí)

Ở SEA Games 30, với tư cách là nước chủ nhà, đội tuyển U22 Phillippines dễ dàng chọn (hoặc sắp xếp) để mình rơi vào bảng đấu dễ thở nhất, chỉ với 5 đội tuyển (trong khi bảng B có đến 6 đội tuyển).

Bảng A của Phillippines gồm những đội tuyển từ trước đến nay không được đánh giá cao, gồm Myanmar, Campuchia, Malaysia và Timor Leste.

Trong khi đó, những ứng cử viên sáng giá nhất của SEA Games 30 như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia (cùng các đội Singapore, Lào và Brunei) phải chung nhau một bảng đấu để tranh giành 2 chiếc vé vào vòng trong.

Tuy nhiên, người tính vẫn không bằng trời tính, hoặc thực lực của U22 Phillipines chỉ ở mức độ trung bình, nên 2 trận ra quân tại SEA Games, nước chủ nhà mới chỉ giành được 1 điểm, với 1 trận hòa và 1 trận thua.

Trận hòa ngày ra quân cách đây 2 ngày của U22 Phillippines trước U22 Campuchia được xem là "chết đi sống lại", khi họ bị U22 Campuchia mở tỷ số trước và phải chờ đến phút bù giờ 90 mới có bàn thắng gỡ hòa để mang về 1 điểm.

Ở trận gặp U22 Myanmar vào hôm qua (27/11), U22 Phillippines cũng sớm bị dội gáo nước lạnh khi để đối phương mở tỷ số trước ở phút 17 và phải chờ đến phút bù giờ hiệp 1 thì Justin Bass mới kịp có bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, U22 Phillippines vẫn không thể áp đặt thế trận trước U22 Myanmar chơi tự tin, phòng ngự chặt chẽ phía sân nhà và tổ chức phản công sắc bén.

Phút 80, từ đường chọc khe của đồng đội, Kaung Khant đã băng xuống, trước khi chuyền bóng để Naing Tun dứt điểm tung lưới U22 Philippines mang về chiến thắng chung cuộc 2-1.

Cũng với chiến thắng nghẹt thở trước U22 Phillippines, đội tuyển U22 Myanmar đang cho thấy họ đang là ứng cử viên số 1 cho việc giành một trong hai chiếc vé đi tiếp vào vòng trong, khi trận đấu trước đó họ cũng xuất sắc cầm hòa U22 Malaysia với tỷ số 1-1.

Có 4 điểm trong tay, giành kết quả tốt trước cả 2 đối thủ được xem là mạnh nhất ở bảng A, U22 Myanmar chỉ cần giành chiến thắng trước Timor Leste và có kết quả tốt trước U22 Campuchia là sẽ giành vé đi tiếp vào vòng trong.

U22 Campuchia không gặp khó khăn nào khi đánh bại U22 Timor Leste với tỷ số 5-0. (Nguồn: Dân trí)

Cũng có 4 điểm trong tay như U22 Myanmar, nhưng U22 Campuchia đang tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng A nhờ chỉ số phụ khi họ đánh bại Timor Leste với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, Timor Leste là đối thủ yếu nhất bảng A, nên chiến thắng của U22 Campuchia vẫn chưa cho thấy sức mạnh thực sự của mình.

Ngay ở trận đấu trước, mặc dù mở tỷ số sớm vào lưới U22 Phillippines, U22 Campuchia đã bộc lộ nhược điểm về thể lực trong suốt hiệp 2, khi liên tục bị đội chủ nhà dồn ép vào thế chống đỡ và cuối cùng vẫn phải nhận bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

Ở trận đấu tới, U22 Campuchia tiếp tục phải nỗ lực hết sức mình trước U22 Malaysia và U22 Myanmar nếu như muốn chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, U22 Malaysia hiện chỉ mới thi đấu 1 trận (hòa Myanmar 1-1), nên phải cần thêm những trận đấu nữa để có thể đánh giá thực lực của "bầy Hổ Malaya".

Và cuối cùng, U22 Timor Leste sau trận ra quân thất bại 0-5 trước U22 Campuchia đã sớm chứng tỏ, họ sẽ là "kho điểm" cho các đối thủ bảng A mà thôi.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-dien-suc-manh-cua-cac-doi-bong-o-bang-a-bong-da-nam-sea-games-30-105242.html