Nhận định Anh vs Đan Mạch: 29 năm cho một trận bán kết

Nhận định trước trận bán kết EURO 2021 Anh vs Đan Mạch. Đội tuyển Đan Mạch đã phải chờ đợi 29 năm để có thể lọt vào một trận bán kết EURO. Hãy cùng phân tích hành trang của Đan Mạch trước trận bán kết lịch sử này.

Trận bán kết EURO 2021 giữa Anh vs Đan Mạch sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 8/7 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Wembley (Anh).

Đan Mạch đã đứng lên đầy bản lĩnh sau thảm kịch của Christian Eriksen ngay trong trận ra quân tại EURO 2021. 29 năm sau chức vô địch EURO 1992, đội tuyển Đan Mạch lại đứng trước cơ hội vào chơi một trận chung kết nữa.

Joakim Mæhle và các đồng đội đã có một giải đấu xuất sắc. (Nguồn: Naomi Baker/Reuters)

Câu chuyện của Đan Mạch tại EURO năm nay sẽ còn được nhắc lại nhiều năm về sau. Một đội bóng được đánh giá là trung bình, nhận một cú "sốc kinh hoàng" ngay trong trận mở màn, để thua liên tiếp 2 trận đầu tiên nhưng giờ đã có mặt ở bán kết.

Đây là lần thứ tư Đan Mạch lọt vào một trận bán kết EURO. Ở ba lần trước, họ đã có hai thất bại lần lượt trước Liên Xô (1964) và Tây Ban Nha (1984).

Đến EURO năm 1992, Đan Mạch hạ gục Hà Lan ở bán kết và sau đó lên ngôi vô địch. Lần này họ phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh ngay tại Wembley, sân nhà của đội tuyển Anh.

Đội bóng của HLV Kasper Hjulmand đã trải qua nhiều cảm xúc vào mùa hè này, từ việc chứng kiến cầu thủ ngôi sao Christian Eriksen của họ bị ngừng tim. Họ để thua 0-1 trước Phần Lan và sau đó là thất bại 1-2 trước Bỉ.

Ngay sau khi người đồng đội Eriksen hồi phục tốt hơn, Đan Mạch đã đứng dậy đầy mạnh sẽ. Họ đánh bại Nga 4-1 để đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Sau đó lần lượt vượt qua Xứ Wales và CH Czech để góp mặt ở trận bán kết.

Mặc dù rõ ràng cú hích tinh thần từ sự việc của Eriksen đã thúc đẩy đáng kể sức mạnh của đội tuyển Đan Mạch.

Nhưng không thể phủ nhận thực lực của đoàn quân HLV Kasper Hjulmand. Trước đó họ vẫn là một thế lực đáng gờm.

Tại EURO năm nay, các cầu thủ Đan Mạch đã ghi tới 11 bàn thắng, chỉ kém Tây Ban Nha hiện đang có 12 bàn.

HLV Hjulmand cũng xây dựng một Đan Mạch có xu hướng thiên về tấn công.

Thống kê cho thấy, Simon Kjaer và các đồng đội đã tung ra 86 cú dứt điểm và 67 đường chuyền nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng.

Cả hai thông số này chỉ xếp sau Italia với 92 cú dứt điểm và 80 đường chuyền nguy hiểm.

Trong số đó, họ có đến 36 lần dứt điểm trúng đích, chỉ kém Tây Ban Nha với 39 lần.

Ngòi nổ của Đan Mạch là Kasper Dolberg và Damsgaard, những cầu thủ có khả năng sáng tạo và cực kỳ giỏi trong việc tìm kiếm khoảng trống giữa hàng thủ và hàng tiền vệ của đối phương.

Đặc biệt là sự di chuyển khó đoán của Mikkel Damsgaard, người thay thế Eriksen trong đội hình xuất phát.

Damsgaard đã được mô tả là “Michael Laudrup mới”, anh đang có phong độ tốt nhất và đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ. Cầu thủ 21 tuổi này đang tiến bộ theo từng trận đấu.

Tiền đạo chăm chỉ Martin Braithwaite của Barcelona cũng là một mũi nhọn nguy hiểm trong hàng công của Đan Mạch.

Cũng không thể không nhắc đến hàng thủ của Đan Mạch, bộ ba Simon Kjær, Andreas Christensen và Jannik Vestergaard đang hoạt động cực kỳ hiệu quả.

Kasper Dolberg (trái) ghi bàn thắng thứ hai cho đội bóng của anh ấy trong trận tứ kết với CH Czech. (Nguồn: Valentyn Ogirenko/ Reuters)

Khả năng điều binh của HLV Hjulmand cũng là một yếu tố mang đến thành công cho Đan Mạch.

Nhà cầm quân 49 tuổi này là người có ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ. Cựu HLV của Nordsjælland rất giỏi trong việc trò chuyện với các cầu thủ và mang lại tâm lý thoải mái cho họ.

Đội trưởng Simon Kjaer nói: “Kasper thật đáng kinh ngạc trong cách ông ấy xử lý mọi thứ. Ông muốn chúng tôi tiếp tục chơi bóng vì trái tim của mỗi người dân Đan Mạch. Ông là một huấn luyện viên tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì được làm học trò của Kasper”.

Và chắc hẳn, Hjulmand có lý do khi mặc chiếc áo đen sờn rách trong các trận đấu ở EURO năm nay.

Trong cả 5 trận ông mặc chiếc áo đen cũ kỹ này, bao gồm cả trận tứ kết, đội tuyển Đan Mạch đều giành được chiến thắng.

Về phía các cầu thủ Đan Mạch, họ đã thể hiện quyết tâm khi mặc áo phông với dòng chữ: "Chúng tôi không về nhà, chúng tôi đang tiếp tục" trong trận đấu với CH Czech.

Điểm yếu của Đan Mạch là khu vực giữa sân với sơ đồ 3-4-3. Lỗ hổng này đã lộ ra trong trận đấu với CH Czech, họ dễ bị đối thủ chiếm thế thượng phong với việc tăng cường thêm người ở khu vực này.

Việc bị động ở những tình huống cố định cũng là một điểm yếu của đội tuyển Đan Mạch mà tuyển Anh có thể khai thác.

Anh là một đội bóng có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Xứ Wales và CH Czech mà Đan Mạch đã vượt qua.

Đội bóng của Gareth Southgate chưa để thua bàn nào ở EURO cho tới lúc này là thách thức không nhỏ với hàng công của Đan Mạch.

Mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng Đan Mạch không có gì để mất vì hành trình EURO của họ tới lúc này đã rất tuyệt vời. Họ xứng đáng là ứng cử viên cho ngôi vô địch sau khởi đầu chệch choạc.

Nhưng với nhiều ngôi sao đang có phong độ cao trong đội hình, tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn.

Đội hình dự kiến Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Henderson, Shaw; Mount, Kane, Sterling Đan Mạch: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard Dự đoán tỷ số: Anh – Đan Mạch: 2-1

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-dinh-anh-vs-dan-mach-29-nam-cho-mot-tran-ban-ket-150375.html