Nhận định ban đầu vụ bé trai sơ sinh tử vong bọc trong túi nilon ở Nam Định

Thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện bọc trong túi nilon ở khu cầu Đò Quan, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Thông tin này đã được lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định xác nhận vào chiều tối 26/11 trên báo Công lý & Xã hội.

Theo đó, vào khoảng 15h20 cùng ngày, một người đi bới rác đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh ở gần cầu Đò Quan, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trong tình trạng đã tử vong, buộc trong túi nilon.

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai sơ sinh tử vong, bọc trong túi nilon ở gần bờ sông.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan pháp y cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi trong chiều cùng ngày.

Báo Công Lý đưa tin, lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền cho biết vẫn chưa xác định được người thân của nạn nhân. Bước đầu nhận định, người mẹ đẻ xong bỏ cháu tại đây.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-dinh-ban-dau-vu-be-trai-so-sinh-tu-vong-boc-trong-tui-nilon-o-nam-dinh-a412445.html