Nhận định bóng đá Anh vs Senegal: Sức mạnh thực sự của Tam sư

Đội tuyển Anh cần chứng minh đẳng cấp của ứng viên vô địch trong trận gặp Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022 lúc 2h ngày mai 5/12.

Đội tuyển Anh đang có hành trình thuận lợi ở World Cup 2022. Thầy trò HLV Gareth Southgate dẫn đầu bảng B với 7 điểm và 9 bàn thắng. Tuy nhiên, khác với những ứng viên vô địch thực thụ như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil hay Argentina, Anh chưa gặp đối thủ nặng ký nào ở vòng bảng.

"Tam sư" đè bẹp Iran, đội vốn không nhiều kinh nghiệm World Cup, ở ngày ra quân. Sau trận hòa nhạt nhòa với Mỹ, Anh đánh bại Xứ Wales 3 bàn không gỡ, nhưng thực chất cuộc so tài này diễn ra khi Xứ Wales đã chạm đáy về tinh thần. Đội bóng của Southgate chưa có "thuốc thử" nào đủ liều để được kiểm chứng năng lực.

Đội tuyển Anh có dàn sao hùng hậu trải dài ba tuyến.

Đội tuyển Anh có dàn sao hùng hậu trải dài ba tuyến.

Ở vòng 1/8, thử thách mà đội tuyển Anh mong chờ sẽ xuất hiện, đó là đương kim vô địch châu Phi Senegal. HLV Aliou Cisse cùng học trò đã vượt khe cửa hẹp vòng bảng sau chiến thắng 2-1 trước Ecuador. Đó là trận đấu Senegal là đội chịu áp lực phải thắng, nhưng đã thể hiện được tinh thần thi đấu đáng khen ngợi.

Tinh thần và khát vọng chiến thắng vẫn là điểm mạnh nhất trong lối đá của Senegal, giúp Kalidou Koulibaly cùng đồng đội là đối thủ không dễ bị đánh bại. Ở trận ra quân gặp Hà Lan, Senegal đã cầm chân đối thủ với lối chơi khoa học trong phần lớn thời gian trận đấu, trước khi thủng lưới bởi khoảnh khắc tỏa sáng của Frenkie de Jong và Cody Gakpo.

Senegal sau đó hồi phục với trận thắng 3-1 thuyết phục trước Qatar, trước khi hạ nốt Ecuador để lấy ngôi nhì bảng. Không có Sadio Mane, nhưng lối chơi có tính tổ chức dựa trên nền tảng tốc độ, sức mạnh sung mãn của Senegal vẫn mang đến mối đe dọa cho nhiều đối thủ.

Gặp đội bóng như Senegal là cơ hội để Anh phô bày những điểm mạnh nhất. Southgate đã có 4 năm huấn luyện Anh, quãng thời gian đủ dài để ông tìm hiểu điểm mạnh yếu của học trò, xây dựng lõi đội hình và quen với chiến lược ở những giải đấu đường dài như World Cup, với số lượng trận đấu dồn dập trong khoảng thời gian ngắn.

Kane đã có 3 kiến tạo ở World Cup 2022.

HLV Southgate cũng có bột để gột nên hồ. Anh sở hữu lực lượng dày dạn, với bộ khung trụ cột đã lọt vào bán kết World Cup 2018 và EURO 2020 gồm Jordan Pickford, Harry Maguire, Kyle Walker, Jordan Henderson, Declan Rice, Harry Kane và Raheem Sterling, kết hợp cùng những tài năng trẻ như Mason Mount, Bukayo Saka, Jude Bellingham, James Maddison.

Với đội hình đồng đều và tổng hòa nhiều phong cách chơi bóng, Anh có rất nhiều lựa chọn để xuyên thủng mành lưới đối thủ, từ tấn công trung lộ, bóng bổng, phản công đến tình huống cố định.

Kane đang chơi hiệu quả với 3 kiến tạo khi lùi xuống chơi như một số 10 để mở khoảng trống cho đồng đội. Marcus Rashford tỏa sáng với cú đúp vào lưới Xứ Wales, bên cạnh Saka, Mount, Bellingham dường như vẫn chưa thể hiện hết khả năng.

Đội bóng của HLV Southgate vẫn còn rất nhiều vũ khí bí mật sau giai đoạn vòng bảng đang chờ HLV Southgate sử dụng, với dàn sao trải dài ba tuyến. Mỗi trận đấu, "Tam sư" lại có một nét mới mẻ, giúp Anh khó bị bắt bài. Hỏa lực đa dạng của Anh đối lập với Senegal - đội bóng dù mạnh, nhưng chỉ có một bộ khung đội hình.

Với bộ mặt khó lường, khát vọng của tuổi trẻ cùng lối chơi đang vào khuôn, đội tuyển Anh sẽ đánh bại Senegal.

Dự đoán: Anh 3-1 Senegal .

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhan-dinh-bong-da-anh-vs-senegal-suc-manh-thuc-su-cua-tam-su-ar718340.html