Nhận định chứng khoán 23/10: Vị thế mua thăm dò đang có lợi thế

Thị trường chứng khoán vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và các chỉ báo kỹ thuật có dấu hiệu hồi phục từ quá bán, nếu nhịp hồi phục tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới với khối lượng giao dịch tăng dần thì xác suất hình thành vùng đáy quanh vùng 1.100 điểm của chỉ số VN-Index được đánh giá cao.

Vị thế mua thăm dò đang có lợi thế

Mặc dù đã duy trì tốt mạch tăng điểm 6 phiên liên tiếp tính đến cuối tuần trước nữa, song bước sang đầu tuần 16/10 - 20/10, chứng trường Việt đã chịu không ít ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế giới. Kết thúc tuần giao dịch 16/10 – 20/10, chỉ số VN-Index vẫn đánh mất tới 46,7 điểm, rơi về vùng 1.108,03 điểm (-4,04%). Thanh khoản thị trường tuần vừa rồi có dấu hiệu gia tăng nhẹ so với tuần trước đó. Trung bình mỗi phiên, nhà đầu tư sẽ giao dịch 15.693.13 tỷ đồng (+12,78%) trên sàn HSX, tương ứng với khối lượng giao dịch đạt mức 679,24 triệu cổ phiếu (+17,15%).

Một phiên hồi phục cuối tuần vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì đã đánh mất tuần qua khi có tới 20/21 nhóm ngành đều ghi nhận giảm giá so với tuần trước, duy chỉ còn sắc xanh le lói ở nhóm cổ phiếu ngành Hàng không (+0,03%). Trong khi đó, áp lực bán chủ yếu tập trung ở những nhóm cổ phiếu nhanh nhạy với thị trường như Xây dựng (-9,31%), Thủy sản (-8,44%), Phân bón (-8,27%) hay cả Chứng khoán (-8,13%)... Bên cạnh đó, tác động mạnh nhất tới chỉ số tuần qua không gì khác phần lớn đều nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường là BĐS Dân cư (-5,44%) và Ngân hàng (-2,48%).

. Kết thúc tuần giao dịch 16/10 – 20/10, chỉ số VN-Index vẫn đánh mất tới 46,7 điểm, rơi về vùng 1.108,03 điểm

Lệch pha với thị trường chung, khối ngoại lại liên tục mua ròng trong tuần giảm điểm vừa qua khi họ bất ngờ “quay xe” giải ngân 919,24 tỷ đồng trên thị trường Việt Nam. Trong đó, lượng mua ròng chủ yếu tập trung ở những mã như VHM (+537,49 tỷ đồng), STB (+494,56 tỷ đồng) và PVD (+103,91 tỷ đồng). Trong khi đó ở chiều ngược lại, khá nhiều mã chịu áp lực xả hàng của khối ngoại như MWG (-193,99 tỷ đồng), E1VFVN30 (-166,15 tỷ đồng), VPB (-165,34 tỷ đồng), EIB (-161,33 tỷ đồng)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) dù bật tăng mạnh trong phiên cuối tuần 20/10 nhưng khối lượng chưa thực sự bùng nổ, cộng với kết tuần vẫn là thân nến giảm giá áp đảo. Xu hướng tiêu cực vẫn chiếm ưu thế hơn trên biểu đồ tuần, tuy nhiên, nhìn ở biểu đồ ngày vẫn thấy những tín hiệu rất tích cực. Đầu tiên là mẫu hình nến đảo chiều tăng điểm “Bullish Engulfing” trên biểu đồ ngày. Thứ 2 là VN-Index đã test ngưỡng hỗ trợ 1.080 điểm, có lúc xuyên thủng nhưng cuối phiên lại phục hồi, cho thấy đây là một ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. Điểm trừ trong phiên cuối tuần qua là thanh khoản chưa thực sự bùng nổ để tạo nên xung lực hồi phục rõ nét hơn. Vì vậy, mặc dù kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục sau phiên đảo chiều ngày 20/10, nhưng vẫn cần có những nhịp rung lắc trong các phiên đầu tuần này 23/10.

“Nhà đầu tư mua thăm dò ở ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.080 điểm. Vị thế mua thăm dò đang có lợi thế, vì vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục tăng thêm tỷ trọng trong các phiên tới khi thị trường xuất hiện nhịp rung lắc. Ưu tiên những nhóm ngành có sự hồi phục mạnh như: BĐS Dân cư, BĐS Khu công nghiệp, Xây dựng, Thủy sản, Ngân hàng... Một số mã tăng điểm đáng chú ý: ANV, HDC, LPB, SZC, TPB, VGC...”, chuyên gia của CSI khuyến nghị.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 23/10 và chỉ số VN-Index biến động gần mức 1.100 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và các chỉ báo kỹ thuật có dấu hiệu hồi phục từ quá bán, nếu nhịp hồi phục tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới với khối lượng giao dịch tăng dần thì xác suất hình thành vùng đáy quanh vùng 1.100 điểm của chỉ số VN-Index được đánh giá cao. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm về bi quan quá mức cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn rất bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng (Ảnh minh họa: KT)

“Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể hạn chế bán ở vùng giá này và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường ở phiên giao dịch tới. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn nên chúng tôi đánh giá thị trường có thể sẽ chưa thể xuyên thủng đường trung bình 50 tuần của chỉ số VN-Index. Do đó, trong trung hạn, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-45% danh mục và chưa cần thiết bán hết toàn bộ danh mục hiện tại”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đánh giá, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần hình thành mẫu hình nến Bullish Engulfing sau chuỗi phiên giảm điểm mạnh. Với diễn biến hiện tại, khu vực 1.110 hiện sẽ là kháng cự của thị trường trong ngắn hạn. Sau nhịp giảm điểm mạnh ra khỏi dải Bollinger band và cách khá xa MA20, VN-Index sẽ có xu hướng bật nảy trở lại nhưng các tín hiệu trên vẫn chưa đủ để kết luận thị trường đã tạo đáy tại khu vực này. Thêm vào đó, tín hiệu hình thành phân kỳ dương tại khu đồ thị ngày của 2 chỉ báo MACD và RSI vẫn chưa rõ ràng cùng với việc 2 chỉ báo nêu trên mới chỉ tạo 1 đáy tại khung giờ cho thấy thị trường vẫn có xác suất xuất hiện áp lực bán trở lại.

“Các nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng, chỉ giải ngân lướt sóng từ 10 – 20% tài khoản đối với các nhóm ngành có sự phục hồi tốt như: chứng khoán, thiết bị điện và nên bám sát thị trường để có hành động phù hợp nếu áp lực bán bất ngờ quay trở lại trong các phiên tới”, chuyên gia của VCBS lưu ý.

Diệp Diệp/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/nhan-dinh-chung-khoan-2310-vi-the-mua-tham-do-dang-co-loi-the-post1054267.vov