Nhận định chứng khoán ngày 5-10: Cẩn trọng khi 'bắt dao rơi'!

Thị trường chứng khoán Việt ngày 4-10 hồi phục gần 11 điểm với số mã tăng áp đảo mã giảm nhưng nhà đầu tư vẫn rất dè dặt với xu hướng những ngày tới. Đặc biệt, các chuyên gia khuyến nghị cần hết sức thận trọng khi bắt dao rơi

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4-10, chỉ số VN-Index tăng 10,5 điểm lên 1.128 điểm

Sau một phiên giảm hơn 37 điểm, cộng thêm chứng khoán quốc tế giảm sâu, nhiều nhà đầu tư trong nước lo sợ bán cổ phiếu ngay từ khi thị trường mở phiên giao dịch ngày 4-10 khiến hàng trăm mã chứng khoán giảm mạnh từ 4-6%, VN-Index mở biên rơi hơn 11 điểm xuống 1.080 điểm. Về mặt kỹ thuật, đây là mốc MA200 trên đồ thị ngày. Nếu không giữ được ngưỡng này, chỉ số sẽ phát tín hiệu bước vào thị trường giá xuống (Bear Market).

Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ này đã phát huy tác dụng của mình khi thúc đẩy lực mua gom hàng giá thấp, đối trọng lại với lực bán ra, qua đó giúp thị trường lấy lại được sự cân bằng, sau đó hồi phục dần.

Một lần nữa nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán thể hiện vai trò dẫn dắt khi nhiều mã trong nhóm này bật tăng mạnh. Trong đó, SSI liên tục nới rộng đà tăng, đặc biệt vào phiên giao dịch chiều, cổ phiếu này có lúc bật lên giá trần khi thị trường xuất hiện thông tin rò rỉ về lợi nhuận quý III của SSI tăng đột biến.

Tuy nhiên, các mã "nhạy tiền" như FTS, BSI mới là những cổ phiếu bật mạnh nhất, hai mã này tăng kịch trần suốt phiên giao dịch buổi chiều, trong khi những mã khác gặp áp lực bán cuối phiên nên không thể đóng cửa ở mức cao nhất, như VND chỉ còn tăng 3,2%, SHS tăng 6,5%, MSB tăng 5,3%... dù trước đó những mã này đều được kéo lên sát mức giá trần.

Các nhóm cổ phiếu còn lại chủ yếu "ăn theo" đà hồi phục của thị trường nên hầu hết mức tăng đều không quá mạnh như các mã chủ chốt của ngành dầu khí như PVD cũng chỉ tăng tăng 3,6%, PVS tăng 3,3%. Nhóm vật liệu xây dựng có sự tăng giá của cổ phiếu thép Hòa Phát (HPG), thép Hoa Sen (HSG) cũng chỉ nhích được 1,6%.

Khối ngoại mua ròng trở lại với thanh khoản 189 tỉ đồng cũng là điểm tích cực trên thị trường. Họ tập trung mua các mã VIX, VND, SSI.

Tâm lý thận trọng và lo ngại của các nhà đầu tư thể hiện rõ qua những đợt rung lắc trong phiên, lực cầu bắt đáy cũng không quá mạnh. Điều này khiến VN-Index không thể vượt qua được vùng kháng cự 1.135 - 1.140 điểm, mà bị đẩy lùi về dưới 1.130 điểm cùng với đó là thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước.

Cụ thể, kết phiên VN-Index chỉ còn tăng 10,5 điểm, tương đương 0,95% đạt 1.128 điểm. Tương tự, chỉ HNX-Index đóng cửa tại 230 điểm, tăng 3,52 điểm và UpCom-Index tăng 0,7 điểm lên 87 điểm.

Một số công ty chứng khoán cũng thừa nhận nhà đầu tư phiên này giải ngân hết sức nhỏ giọt. Điều này thể hiện khá rõ khi thanh khoản trên sàn HoSE khá thấp với gần hơn 682 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị chưa tới 15.000 tỉ đồng.

Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Chứng khoán VCBS, nêu quan điểm thị trường vẫn chưa thể lấy lại ngay điểm cân bằng để có được nhịp phục hồi dài hơi. Thế nên, xu hướng thị trường trong phiên tiếp theo vẫn hết sức khó lường.

"Nhà đầu tư cần duy trì tâm lý thận trọng, chỉ nên "bắt đáy" hay còn gọi là "bắt dao rơi" trong phiên tới với tỉ trọng nhỏ từ 10-20% tài khoản đối với cổ phiếu cho tín hiệu thu hút lực cầu"- ông Hoàng khuyến cáo.

"Bắt dao rơi" là tiếng lóng trong thị trường tài chính chỉ hành động bắt đáy chứng khoán (Bottom Fishing) khi cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác có giá ở mức thấp nhất hoặc ở vùng đáy của chu kỳ suy giảm, nhà đầu tư kỳ vọng hưởng lợi nhuận khi giá bật tăng trở lại trong tương lai.

Chiến thuật này thường được sử dụng khi nhà đầu tư tin rằng giá đã đi xuống đến mức thấp nhất và sẽ không giảm sâu hơn nữa.

Thy Thơ - Ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/nhan-dinh-chung-khoan-ngay-5-10-can-trong-khi-bat-dao-roi-20231004162325959.htm