Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 17h00 ngày 3/7: 3 điểm vì ngôi đầu

Dù không có được lực lượng mạnh nhất trước chuyến hành quân tới sân Hòa Xuân, nhưng Hà Nội FC vẫn phải tìm cách có được 3 điểm trở về để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

SHB Đà Nẵng đang có một mùa giải vô cùng bất ổn khi chưa có nổi 1 chiến thắng ở mùa giải năm nay. Cụ thể, sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chỉ mới có 3 điểm nhờ 3 trận hòa. Trong hai trận được chơi trên sân nhà, Đà Nẵng bất ngờ phải chia điểm trước 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn là TP.HCM và HL Hà Tĩnh.

Những vấn đề của đội chủ sân Hòa Xuân đến từ chất lượng của những ngoại binh cũng như sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự. Còn nhớ ở trận hòa 2-2 trước Sài Gòn FC ở vòng 2, Đà Nẵng là đội đã vươn lên dẫn trước đến 2 bàn. Song, bất ngờ thay khi những sai sót nơi hàng phòng ngự liên tục xuất hiện và khiến họ trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp.

Ở trận đấu gần nhất tại V.League, Đà Nẵng cũng không có được kết quả khả quan. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã phải trả giá ở vòng 4 gặp Thanh Hóa khi thua đậm với tỷ số 0-3. Cũng may sau trận đấu ấy, V.League bước vào kỳ nghỉ dài và điều đó giúp HLV Phan Thanh Hùng có thêm thời gian điều chỉnh lại lực lượng.

Đầu tháng 5 vừa qua, sau khi bổ trợ thể lực cho các học trò ở bãi biển Đà Nẵng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã liên tục có những chuyến thi đấu tập huấn. Theo đó, họ có 2 trận giao hữu với Bình Định trên sân nhà (thắng 1-0) và sân khách (thua 1-3), sau đó hòa Huế 1-1 và HL Hà Tĩnh 2-2. Sau đó là chuỗi thành tích ấn tượng tại Cúp Tứ hùng Nghệ An.

Mọi thứ đang ngày càng sáng sủa hơn đối với Đà Nẵng. Nhưng với việc chạm trán CLB Hà Nội đang rất khát khao điểm số để cạnh tranh ngôi đầu, rất khó để đội chủ nhà có được kết quả thuận lợi ở trận đấu tới. Ở trận đấu sắp tới, Đà Nẵng sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ Liễu Quang Vinh vì chưa bình phục trở lại sau chấn thương.

Mùa giải này Đà Nẵng và Hà Nội đã gặp nhau 1 lần ở Cúp quốc gia vào ngày 11/4. Kết quả trận đấu đó, Hà Nội bằng 2 pha lập công của Thái Quý (87') và Siladji (90'+1). Tuy nhiên đó rõ ràng là một thắng lợi nhọc nhằn của đại diện Thủ đô. Đáng chú ý, cuộc so tài với Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân cách đây gần 3 tháng cũng là trận đấu cuối cùng của Quang Hải trong màu áo Hà Nội FC.

Hiện tại, Quang Hải đã chuyển đến thi đấu cho Pau FC và Hà Nội phải tìm kiếm những phương án khác thay thế cho Hải “con”. Phát biểu sau trận đấu với Nam Định, HLV Chun Jae Ho nói: "Trong bóng đá, chúng tôi cần có cầu thủ tạo nên đột biến như Quang Hải. Nhưng tôi tin với những con người hiện tại, Hà Nội FC có lối chơi phù hợp. Ronaldo hay Messi thì ai cũng muốn có. Nhưng quan trọng là với con người hiện tại, Hà Nội FC vẫn có thể hướng tới kết quả tốt và thứ bóng đá đẹp.

Quang Hải là cầu thủ chơi tấn công sáng tạo. Nhưng chúng tôi còn nhiều phương án khác như Hùng Dũng, Minh Tuấn, Hai Long và Văn Tùng. Đội kiểm soát bóng đang tốt nhưng tôi muốn tấn công nhanh hơn và phản công nhanh hơn nữa".

Ở trận đấu tới, Hà Nội sẽ không có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu tới. Cụ thể, ngoại binh Djuro Zec dính chấn thương nặng và chưa hẹn ngày trở lại. Ngoài ra, Văn Xuân, Duy Mạnh và Văn Hậu cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột cũng là nguyên nhân chính khiến cho đội bóng thủ đô đánh rơi chiến thắng trong chuyến hành quân tới sân Thiên Trường hồi cuối tuần qua. Dù vậy, là một đội bóng sở hữu hàng loạt tên tuổi chất lượng, có thể tin tưởng rằng thầy trò HLV Chun Jae Ho sẽ có được một thế trận tốt trước một đối thủ không được đánh giá quá cao, cùng với đó là đang có phong độ tốt như SHB Đà Nẵng.

Đội hình dự kiến

SHB Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Anh Quang, Quang Vinh, Nguyên Sa, Minh Tâm Anh Tuấn, Tài Lộc, Văn Long, Công Nhật, Kone, Osaguona.

Hà Nội FC: Nguyễn Văn Công, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Minh Tuấn, Vladimir Silađi, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ: Đà Nẵng 1-3 Hà Nội FC

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-dinh-da-nang-vs-ha-noi-fc-17h00-ngay-3-7-3-diem-vi-ngoi-dau-a558400.html