Nhận định, dự đoán kết quả Mexico vs Thụy Điển (21h ngày 27.6): Quyết đấu vì vé đi tiếp

Ở cuộc đọ sức trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng F, World Cup 2018, cả Mexico và Thụy Điển sẽ phải nỗ lực chiến đấu cho tấm vé vào chơi ở vòng 1/8.

Mặc dù đã toàn thắng cả 2 trận đầu tiên, song Mexico vẫn chưa chính thức có được tấm vé đi tiếp. Nếu muốn chắc chắn vào vòng 1/8 và có được ngôi đầu, “El Tri” cần phải giành 1 điểm trước Thụy Điển.

Về phần mình, Thụy Điển bắt buộc phải thắng Mexico và hy vọng ĐT Đức không thể đánh bại Hàn Quốc. Hiện tại, cả Đức và Thụy Điển đều có được 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng, bại 2-2. Do đó, nếu Đức vượt qua Hàn Quốc với cách biệt 1 bàn, Thụy Điển buộc phải thắng Mexico với cách biệt 2 bàn.

Màn đọ sức giữa Thụy Điển (áo vàng) với Mexico hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Với lợi thế đang có được, chắc chắn, Mexico sẽ nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chặt chẽ để chờ đợi thời cơ phản công. Trong khi đó, Thụy Điển buộc phải dâng cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Những năm gần đây, lối chơi tấn công của Thụy Điển khá đơn giản. Đội bóng Bắc Âu chủ yếu lên bóng ở 2 biên để tạt vào trong cho các tiền đạo dứt điểm bằng đầu. Chắc chắn, điều đó sẽ gây khó khăn cho Mexico, bởi các học trò của HLV Juan Carlos Osorio không có được chiều cao tốt như đối thủ.

Tuy vậy, Thụy Điển cũng cần phải đặc biệt lưu tâm đến những pha phản công của Mexico, bởi đội bóng Bắc Mỹ đang sở hữu bộ ba tấn công cực kỳ nguy hiểm là Carlos Vela, Hirving Lozano và Javier Hernandez. Vela và Lozano thi đấu cực kỳ tốc độ và lắt léo, còn Chicharito lại có khả năng chạy chỗ và dứt điểm nhạy bén.

Nếu cứ mải mê dâng cao tấn công mà không sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, Thụy Điển hoàn toàn có thể bị dính “đòn hồi mã thương” của Mexico. Với thực lực của mình, Chicharito và các đồng đội hoàn toàn có thể giành 1 điểm để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Thống kê đáng chú ý:

- Trong 9 lần chạm trán trước đây, Mexico thắng 2, hòa 3, thua 4 trận trước Thụy Điển.

- Mexico chưa bao giờ thắng 3 trận liên tiếp tại World Cup.

- Tại World Cup 2018, tiền đạo Ola Toivonen tung ra 2 cú sút nhưng đã ghi được 1 bàn.

- 4/5 trận gần nhất của Thụy Điển không có bàn thắng hiệp 1.

- Ở trận thua 1-2 trước ĐT Đức, Thụy Điển chỉ kiếm soát bóng 24%, thấp nhất kể từ World Cup 1966.

- 5/7 trận gần nhất của Thụy Điển có tổng bàn lẻ.

Đội hình dự kiến:

Mexico (4-2-3-1): Ochoa; Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado; Layun, Vela, Lozano; Hernandez.

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Toivonen, Berg.

Phong độ 10 trận gần nhất của Mexico và Thụy Điển:

Thống kê đối đầu giữa hai đội:

Tỷ lệ trận Mexico vs Thụy Điển:

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhan-dinh-du-doan-ket-qua-mexico-vs-thuy-dien-21h-ngay-276-quyet-dau-vi-ve-di-tiep-889119.html